7 sai lầm cần tuyệt đối tránh trong việc trang trí nội thất

Tự tay trang trí cho căn hộ của mình sẽ giúp tổ ấm mang đậm cá tính của chủ nhân. Tuy nhiên có 7 sai lầm mà đa số mọi người thường phạm phải. Bạn nhớ lưu ý để mọi việc trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn nhé!

Sai lầm 1: Chọn màu sơn trước

Tuy màu sơn là yếu tố chính trong việc thiết kế nội thất nhưng bạn không nên chọn đầu tiên vì như thế sẽ rất khó phối với đồ nội thất. Trước tiên, nên chọn những món nội thất chính như thảm, bàn ghế, màn cửa, sau đó dựa vào màu sắc vật dụng để chọn màu sơn phù hợp cho ngôi nhà.

Sai lầm 2: Mua đồ nội thất mà không đo kỹ kích cỡ

Khi món đồ nội thất đang được trưng bày trong cửa hàng rộng lớn, bạn rất khó xác định chính xác kích cỡ của nó. Vì thế, đôi khi xảy ra tình huống đem món đồ về nhà, bạn bị “sốc” khi nó quá choán diện tích và không hề tương xứng với căn phòng của bạn. Bạn nên đo đạc trước diện tích khoảng không sẽ đặt món đồ nội thất. Nắm rõ kích cỡ đồ vật cần mua sẽ tránh được việc bị thị giác đánh lừa. Chọn mua đúng những món đồ nội thất phù hợp, việc trang trí nhà cửa sẽ đơn giản hơn nhiều.

Sai lầm 3: Chỉ mua sắm đồ nội thất trong một cửa hàng

Đôi lúc vì muốn nhanh chóng, bạn chỉ vào một cửa hàng nội thất và chọn lựa vật dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Điều này có thể khiến nhà bạn trông hơi đơn điệu do các vật dụng chỉ theo một phong cách, thiếu đi điểm nhấn độc đáo. Bạn hãy thử tìm đến nhiều cửa hàng khác nhau, hoặc mua trực tuyến. Khi có sự lựa chọn đa dạng, bạn sẽ dễ dàng nảy ra nhiều ý tưởng thú vị để làm đẹp cho không gian sống của mình.

Sai lầm 4: Mua nguyên bộ nội thất

Cách mua nguyên bộ nội thất vừa tiết kiệm thời gian công sức tìm kiếm lại vừa đảm bảo sự hài hòa giữa các món đồ. Tuy nhiên nó lại không giúp ngôi nhà của bạn toát lên sự phá cách mới lạ. Tương tự như giải pháp ở trên, bạn nên tìm kiếm nhiều thương hiệu đồ nội thất khác nhau. Tự phối các vật dụng chính là cơ hội để bạn bộc lộ gu thẩm mỹ, tính sáng tạo, làm cho ngôi nhà thể hiện rõ cá tính của chủ nhân.

Sai lầm 5: Không tạo điểm nhấn đặc biệt cho ngôi nhà

Chọn cách trang trí quá an toàn đôi khi không gây ấn tượng mấy. Thỉnh thoảng hãy tạo những đột phá nho nhỏ, nó sẽ như luồng gió mới cho ngôi nhà của bạn thêm sức sống. Chẳng hạn như ở căn phòng bên dưới, thay vì sơn xanh toàn bộ các bức tường thì những vệt sơn xanh trên tường trắng đã làm không gian lạ lẫm hẳn lên.  

Sai lầm 6: Làm nổi bật mọi thứ

Khi tham lam tập hợp tất cả những món đồ nổi bật, bạn sẽ làm không gian rối mắt, ngôi nhà trở nên rất “ngộp”. Bạn nên tiết chế, chỉ chọn một thứ làm điểm nhấn chính và để những thứ khác giúp tôn điểm nhấn đó. Ví dụ như bạn muốn làm nổi bật một bức tranh đẹp, rèm cửa đẹp ở phòng khách, bạn nên chọn bộ bàn ghế hoặc thảm thật đơn giản để tổng thể trông hài hòa. Ngoài ra, khi chọn bất kỳ món đồ nào cũng nên hình dung nó trong toàn bộ không gian. Chẳng hạn bạn đừng vội chê một món đồ màu xám hoặc nâu đất là hơi tối, vì biết đâu đó là gam màu cực kỳ phù hợp với những món đồ khác trong căn phòng của bạn.

Sai lầm 7: Sợ làm xấu nhà

Có khi bạn đã thất bại trong việc trang trí tổ ấm nên giờ đây hết sức e ngại với việc này. Đừng lo lắng. Hiện nay có rất nhiều thông tin để bạn tìm hiểu, tham khảo trong việc làm đẹp cho tổ ấm của mình. Thế nên, bạn đừng ngại ngần, cứ mạnh dạn thử nhé.

Theo Huffingtonpost

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang