99% bạn không biết đây là 8 nguyên nhân khiến mình mãi chưa có con

Trên thực tế, đây là những thói quen xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ, cũng vì vậy mà tỷ lệ vô sinh đang ngày một gia tăng.

Để máy tính xách lên đùi

Sử dụng máy tính xách tay quá nhiều là nguyên nhân gây vô sinh. Nhất là hành động bỏ máy tính xách tay lên đùi sẽ gây suy giảm chất lượng tinh trùng bởi nó truyền nhiệt đến vùng sinh tinh của nam giới.

Béo phì

Chế độ ăn uống rất quan trọng cho việc kiểm soát cân nặng của cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây nên căn bệnh vô sinh ở cả hai giới. Khi cân nặng vượt quá mức kiểm soát, số lượng tinh trùng sẽ giảm đi đáng kể ở nam giới và gây sảy thai đối với nữ giới.

Mặc đồ lót chật

Các chuyên gia y tế khuyến cáo tất cả mọi người không nên mặc đồ lót không vừa với cơ thể, cụ thể không nên mặc đồ lót quá bó sát. Đối với phái mạnh, hành động này có thể khiến estrogen tăng cao, không tốt cho tinh trùng.

Ăn nhiều thực phẩm ngọt

Nhiều loại đồ ăn như bánh kẹo, sẽ khiến mức insullin trong cơ thể tăng cao gây nên tình trạng uể oải, mệt mỏi. Để ngăn ngừa tình trạng này, tuyến thượng thận sẽ làm việc “hết công suất” để giải phóng cortisol giúp hồi phục cơ thể. Tuy nhiên, việc này diễn ra quá thường xuyên sẽ khiến hoạt động của hệ nội tiết và thượng thận bị sai lệch, điều này gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Phụ nữ hút thuốc lá

Trong thuốc lá có chất nicotin làm co mạch và giảm cung cấp máu, gây rối loạn chức năng hoạt động của bộ phận sinh dục và có thể là nguyên nhân dẫn đến vô sinh.

Quá thừa cân hoặc quá thiếu cân

Cơ thể quá thừa cân hoặc quá thiếu cân cũng có thể gây rối loạn chức năng nội tiết tố, do đó, bạn khó thụ thai hơn

Tâm lý căng thẳng

Thực tế, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau trong thời gian dài mà chưa có con thường có tâm lý căng thẳng. Và theo các chuyên gia, chính áp lực tâm lý này đã khiến khả năng có con thấp đi.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang