Bên cạnh hào quang showbiz, ít ai biết các sao Việt này cũng từng là "nhà giáo"

Ít ai biết được đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, có rất nhiều sao Việt đã và đang lặng thầm cống hiến cho xã hội trong vai trò người giáo viên.

Khánh Thi

Nhắc tới Khánh Thi người ta thường nhớ đến với hình ảnh kiện tướng dance sport hay vai trò giám khảo các cuộc thi nhảy và thậm chí là ca sĩ. Thế nhưng bên cạnh những vai trò đó, cô còn phụ trách giảng dạy bộ môn khiêu vũ thể thao được 10 năm nay với tư cách là một giáo viên tận tâm với nghề.


Ngoài đời thường, Khánh Thi là một cô giáo tận tâm với nghề, luôn dốc sức để dạy dỗ học trò nên người


Với Khánh Thi, nghề giáo không chỉ đem lại cho cô những niềm vui mà cả niềm hạnh phúc khi chứng kiến từng lớp học trò của mình trưởng thành và gặt hái được những thành công nhất định

MC Thanh Bạch


 Ít ai biết được dù bộn bề lịch diễn, nhưng MC Thanh Bạch vẫn thu xếp thời gian để đứng trên bục giảng. Được biết anh đang giảng dạy môn nghệ thuật nói trước công chúng tại ngôi trường quốc tế John Robert Powers ở TP.HCM


Vẫn giữ nguyên sự hóm hỉnh trên sân khấu, Thanh Bạch khi là giáo viên là một người thầy giáo vui tính được học trò rất yêu quý

Diễn viên hài Đức Hải


Đức Hải là một trong những nghệ sĩ khóa đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), “cùng lứa” với các diễn viên Chí Trung, Ngọc Huyền, Lan Hương, Lê Khanh…

“Trong công tác giảng dạy, tôi hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, “rút ruột” mình ra truyền đạt lại cho học trò những kinh nghiệm mà mình đã được học và tích lũy. Chính tình yêu dành cho học trò đã cho tôi sức mạnh gắn bó với nghề giáo. Ngược lại, môi trường giảng dạy giúp cho tôi nhiều niềm vui và ngày càng hoàn thiện hơn tư cách người nghệ sĩ” – NSƯT Đức Hải từng chia sẻ.


Anh được khán giả nhớ đến qua các vai diễn hài hước, hóm hỉnh, tạo tiếng cười trên truyền hình và sân khấu


Bên cạnh vai trò diễn viên, Đức Hải từng là giảng viên, trưởng khoa Đạo diễn sân khấu điện ảnh, trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Trái ngược với những vai diễn hiền hậu, hóm hỉnh trên phim, thầy Đức Hải trên bục giảng lại khá nghiêm khắc

Thanh Vân Hugo


Vừa là một MC, BTV và diễn viên quen thuộc trên truyền hình, Thanh Vân Hugo còn trở thành một giáo viên mầm non khá tâm lý. Được biết, ngôi trường Vân Hugo đang giảng dạy chính là nơi con trai cô – bé Bin đang theo học


Cô luôn mong muốn tạo cho cậu con trai của mình và các trẻ em khác một môi trường học tập thực sự thân thiện và hữu ích. Hàng tuần, Thanh Vân thường xuyên lên lớp giảng dạy lớp bộ môn kỹ năng mềm (phát triển hành vi, ngôn ngữ) cho các bé từ 4 đến 6 tuổi

Thanh Duy Idol

Trưởng thành từ cuộc thi VietNam Idol 2008, Thanh Duy được mọi người yêu mến bởi sự nhí nhảnh, dễ thương cùng giọng hát cao vút. Bên cạnh niềm đam mê dành cho âm nhạc thì Thanh Duy còn đang làm PR, tổ chức sự kiện ở một công ty quảng cáo có tiếng.

Từng tốt nghiệp loại giỏi của khoa Sư phạm Anh tại trường Đại học Cần Thơ chính là lợi thế rất lớn cho Thanh Duy khi trở thành một thầy giáo giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Bộ ngoại giao.


Khi trở thành giáo viên, Thanh Duy Idol trông vô cùng nghiêm túc và chín chắn so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu

Hồ Trung Dũng

Hồ Trung Dũng từng là sinh viên khoa Tiếng Đức của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (niên khóa 2000-2004). Trong thời gian này, anh đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và đây chính là bước đường dẫn đến “duyên nợ” của anh với nghiệp ca hát sau này. Sau 4 năm học, nhà trường giữ Hồ Trung Dũng lại để tham gia công tác giảng dạy.

Sau 5 năm, vì muốn phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, Hồ Trung Dũng không thể nào thực hiện đầy đủ được thời gian và nghĩa vụ của một người công chức, nên anh lại phải xin thôi việc, chỉ đảm nhận vai trò thỉnh giảng ở một vài bộ môn.


Hồ Trung Dũng và các học trò


Khi thời gian cho phép nam ca sĩ cung thỉnh thoảng quay lại giảng dạy với vai trò thỉnh giảng

Siêu mẫu Tiến Đoàn

Chắc ít ai biết được siêu mẫu Tiến Đoàn từng là giảng viên bộ môn Kỹ thuật cơ khí của khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ. Khi đứng trước sinh viên của mình, Tiến Đoàn cũng như bao thầy cô giáo khác trong trường, nghiêm túc và chuẩn mực. Tưởng chừng như nghề người mẫu và giáo viên không mấy liên quan đến nhau nhưng với Tiến Đoàn hai nghề này đã bổ trợ cho anh rất nhiều.


Siêu mẫu Tiến Đoàn khi còn làm giảng viên bộ môn Kỹ thuật cơ khí của khoa Công nghệ trường Đại học Cần Thơ

“Người mẫu thì xuất hiện trước khán giả yêu thời trang, còn giảng viên lại xuất hiện trước sinh viên. Cái thứ hai nữa là sự xuất hiện của mình đều phải thu hút. Người mẫu phải làm thế nào để mọi người chú ý đến trang phục và tạo được ấn tượng trong phong cách trình diễn. Người thầy phải lôi cuốn sinh viên vào bài giảng của mình, làm sao để các bạn luôn hứng thú mỗi khi mình lên lớp…” – Tiến Đoàn từng nói.


Thế nhưng, dù chấp nhận rời bỏ bục giảng để dấn thân vào showbiz với vai trò là một người mẫu, Tiến Đoàn lại bất ngờ rẽ ngang sang làm phi công

Ngọc Khuê


Ngọc Khuê từng chia sẻ cô thích làm giáo viên hơn làm ca sĩ

Bên cạnh việc chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ và nhận show đi hát thì Ngọc Khuê đảm nhận công việc giảng viên thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa nhiều năm nay. Chưa dừng lại ở đó, “chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê còn mở thêm Câu lạc bộ Thiên thần với các khóa học nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Đích thân nữ ca sĩ sẽ tham gia vào việc dạy các bé hát và múa.

Trọng Tấn


Theo đuổi con đường ca hát nhiều năm, cái tên Trọng Tấn dường như đã có chỗ đứng nhất định trong lòng người yêu nhạc

Năm 2003, song song việc đi hát, Trọng Tấn chuyển sang làm giảng viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi đó, nam ca sĩ “Tiếng đàn bầu” muốn tập trung dành thời gian cho lên lớp nên cũng dần xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, trừ khi là sự kiện quan trọng anh mới nhận lời Tuy nhiên, 10 năm sau, Trọng Tấn lại nộp đơn xin nghỉ giảng dạy khiến nhiều người ngạc nhiên. 


Theo nam ca sĩ, lý do anh xin nghỉ là vì muốn có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và các dự án âm nhạc riêng, không muốn ảnh hưởng đến công việc tại Học viện. Dù không tiếp tục công việc giảng dạy ở Nhạc viện nhưng Trọng Tấn vẫn giúp đỡ các học trò của mình bằng việc dạy tại nhà riêng

Ngọc Anh

Giọng ca của “Sao mai điểm hẹn” cũng là một cô giáo có tâm huyết với nghề. Cô dạy kĩ năng thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Bằng vốn kiến thức phong phú, tài năng nghệ thuật, Ngọc Anh đã truyền lửa được tới không biết bao nhiêu thế hệ học trò thành tài.


Hình ảnh cô giáo Ngọc Khuê điềm đạm, dịu dàng 


Được biết, mẹ nữ ca sĩ cũng là giáo viên và đã chủ nhiệm cô từ tấm bé. Thế nên, Ngọc Anh đã mơ ước được đứng bục giống mẹ. Người đẹp tự hào: “Tôi luôn trân trọng sự thiêng liêng và cao quý của công việc này, coi trọng việc học hành và các thầy cô giáo”

Dù công việc của người nổi tiếng đôi khi rất bận rộn thế nhưng những sao Việt đây vẫn luôn cố gắng hết mình và tận tâm với nghề giáo cao quý. Công việc nghệ thuật cũng giúp họ có thêm nhiều kĩ năng và kinh nghiệm để hỗ trợ cho công việc giảng dạy, để có thể đào tạo những thế hệ học sinh sau vừa tài năng và có tâm có đức.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang