Bị ê-kíp của ca sỹ Quang Lê tố “chặt chém” bữa ăn gần 25 triệu đồng, chủ nhà hàng nói gì?

“Họ gọi cho cố ra giờ lại nói, khi tính tiền không một ai phàn nàn giá cả. Nếu đơn vị nào đến làm việc chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề.”

Sau khi thông tin bị nhà hàng chặt chém bữa ăn vơi giá gần 25 triệu, đội phản ứng nhanh trong hoạt động phục vụ khách du lịch của Sở Du lịch Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Sáng 22/1, trên trang Facebook cá nhân Ph. Th. Vũ, quản lý của ca sỹ Quang Lê, đăng tải hình ảnh kèm bài viết cảnh báo mọi người về việc bị một quán ăn "chặt chém" khi cùng đoàn đến Đà Nẵng.


Phiếu tính tiền bữa ăn của đoàn nghệ sỹ.

Theo anh Vũ, lúc 0h15 ngày 22/1, đoàn của anh Vũ đến ăn tại quán S.F.D, trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tại đây đàon gọi 4-5 món cho khoảng hơn 20 người. Tuy nhiên, có những món đoàn không gọi nhưng nhân viên cũng mang lên. Sau khi thấy tình hình không ổn, mọi người gọi tính tiền thì tá hỏa khi thấy tổng hóa đơn gần 25 triệu đồng.

"Đoàn của chúng tôi chỉ khoảng 22 người đến ăn và tôi cảm thấy số tiền phải trả là không xứng đáng", anh Vũ bức xúc nói.

Trước thông tin từ phía khách hàng, chủ nhà hàng, anh Phước Tín đã lên tiếng xác nhận hóa đơn bữa ăn có giá gần 25 triệu đúng là tại nhà hàng của anh. Tuy nhiên, những gì anh Vũ nói và đăng tải trên Facebook là không chính xác.


Nhà hàng cho biết có đôi nam nữ đến gọi món và cả đoàn ăn hơn 30 người đều được camera ghi lại 

Anh này cũng khẳng định, nhà hàng đã có niêm yết giá cho từng món trên menu và bảng giá. Thậm chí, nhà hàng chấp nhận chịu lỗ không tính tiền món cháo cá mú khi nhóm thực khách này gọi nhưng không ăn và thức ăn ăn không hết nhân viên đã gọi lại cho họ mang về. Đồng thời, lúc tính tiền cả đoàn không ai có phản ứng hay phàn nàn gì về giá cả.

"Khuya đó, đoàn nghệ sĩ hơn 30 người, ngồi kín hai dãy bàn đến ăn và có một đôi nam nữ gọi tới 11 món chứ nhân viên không tự ý làm món nếu thực khách không gọi. Tất cả sự việc đều được camera của quán ghi lại. Họ gọi cho cố ra giờ lại nói, khi tính tiền không một ai phàn nàn giá cả. Nếu đơn vị nào đến làm việc chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề" – chủ nhà hàng giải bày.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang