Biến CD cũ thành đèn lồng cực độc đáo

Những chiếc đĩa CD cũ tưởng chừng vô dụng lại có thể biến thành chiếc lồng đèn cực “chất” cho bé vui hội đêm hội Trung thu…

Đèn lồng làm từ giấy, vỏ lon, chai nhựa... chắc hẳn không còn gì xa lạ gì vào mỗi dịp Trung thu, nhưng đèn lồng làm từ những chiếc đĩa CD cũ cũng thú vị lắm nhé. Chỉ với 5 chiếc đĩa CD cũ thôi, bố (mẹ) đã làm ra được một chiếc đèn lồng cực "độc" cho bé đi chơi Trung thu rồi.

Cách làm đèn lồng từ đĩa CD rất đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Cùng theo dõi nào!

Chuẩn bị:

- Đĩa CD cũ

- Băng keo 1 mặt, 2 mặt

- Keo dán sắt

- Kéo, Kim bấm

- Nến

- Dây ruy băng

- Hình trang trí (có thể tự cắt hoặc mua mẫu có sẵn)

Cách làm:

Bước 1: Lấy 4 đĩa CD đính lại với nhau sao cho tạo thành hình vuông, lót một đĩa CD ở dưới để làm đế.

Bước 2: Dán các góc bằng băng keo, tiếp đến dùng keo dán sắt dán chồng lên để các đĩa dính với nhau chặt hơn.

Bước 3: Để chiếc đèn đẹp và bắt mắt hơn, bạn trang trí thêm những những hình vẽ ngộ nghĩnh bên ngoài đĩa CD.

Bước 4: Làm dây treo

Dùng 4 sợi dây ruy băng luồn vào các lỗ tròn của đĩa CD. Dóng 4 sợi dây cho bằng nhau rồi thắt mối chặt. Tuỳ vào sở thích, bạn có thể làm dây treo ngắn hoặc dài. Trang trí lên sợi dây ruy băng bằng hình những bông hoa hay con vật ngộ nghĩnh.

Bước 5: Đặt nến vào trong chiếc đèn. Và như vậy chiếc đèn làm từ đĩa CD cũ đã hoàn thành.

Rất đơn giản đúng không nào? Tận dụng những chiếc đĩa CD cũ để làm đèn lồng không chỉ tiết kiệm chi phí, bằng cách này bố (mẹ) còn có thể dạy con về việc tái chế rác thải thành những vật dụng có ích. Thời gian làm đèn lồng cũng sẽ là khoảng thời gian quý báu để bạn và con cùng vui đùa và tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Chúc các bạn thành công!

(Tổng hợp)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang