Black Friday 2017: Hà Nội nhộn nhịp đến tắc đường, Sài Gòn đông đúc buổi trưa

Tại Hà Nội không khí về trưa mỗi lúc một nhộn nhịp nhưng ở Sài Gòn tình hình có vẻ kém sôi động trong ngày Black Friday.Hà Nội: Trời rét căm căm, nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua hàng giảm giá ngày Black Friday từ sáng sớm

Đến khoảng 11h ngày 24/11, tại TTTM Vincom trên phố Bà Triệu, hàng nghìn người đã tranh thủ giờ nghỉ trưa đã ùn ùn kéo đến để mua sắm.

Theo ghi nhận, tại các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép đều đón một lượng khách lớn. Tại các quầy thanh toán luôn đông kín khách. Thậm chí, một số cửa hàng phải tạm thời đóng cửa chờ đến 12h mới đón lượt khách tiếp theo.


Tại một gian hàng thời trang đưa ra mức giảm giá mạnh khiến hàng trăm người kéo đến kín khu vực sảnh trước gian hàng


Lực lượng an ninh buộc phải chăng dây để người dân đứng xếp hàng trật tự


Lực lượng an ninh phải hạ cửa sắt của gian hàng xuống tạm thời dừng đón khách do dòng người đổ đến quá đông


Theo vị bảo vệ, đúng 12h mới mở cửa đón lượt khách tiếp theo


Bên ngoài, hàng trăm người nhẫn nại xếp hàng


Đến 11h30 phút lượng người kéo đến ngày một đông


Thậm chí, nhiều người bên ngoài nhờ bạn bè đã vào được bên trong lựa đồ


Nhiều vị khách mua sắm xong khom người chui cửa sắt ra ngoài


Một vị khách tỏ ra khá mệt mỏi trong khi mua hàng


Tại khu vực Bà Triệu, Đoàn Trần Nghiệp, Bùi Thị Xuân giữa trưa đã xảy ra hiện tượng ùn tắc do dòng người kéo đến TTTM để mua sắm ngày Black Friday


Nam thanh niên ngán ngẩm trước cảnh ùn tắc giao thông


Lực lượng Công an sở tại đã có mặt để điều hướng giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển khỏi khu vực ùn tắc


Dòng phương tiện xe máy len lỏi qua hàng dài ô tô.  Trao đổi với chúng tôi, chị Hạnh cho hay: "Tranh thủ nghỉ trưa mới đi mua sắm được vì sáng và chiều vẫn phải làm việc"

Khác với cảnh xếp hàng dài chờ đợi dưới thời tiết rét buốt tại Hà Nội, người dân sinh sống tại TP.HCM chào đón ngày hội mua hàng giảm giá một cách khá yên bình.

Theo ghi nhận của PV sáng 24-11, tại một số Trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP.HCM, việc mua hàng giảm giá diễn ra khá chậm, không có cảnh chen chúc hay xô lấn nhau để mua hàng. 


Ngày Black Friday ở TP.HCM không chen chúc, xếp hàng dài như Hà Nội


Việc di chuyển đến TTTM có phần khó khăn trong trưa 24-11

Khác với mọi năm, quần áo luôn là mặt hàng được các tín đồ thời trang săn đón, đặc biệt là những ngày giảm giá nhưng lượng người mua năm nay giảm hẳn. Tại các cửa hàng khuyến mãi ngày Black Friday, chỉ có một số nơi thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến mua sắm nhưng với số lượng hạn cố định, không đa dạng về mẫu mã.


Các bạn nam cũng không kém gì nữ khi đi mua sắm rất nhiều


Một bạn nam đã gom được rất nhiều quần áo giảm giá, ngỡ như mua muốn hết cửa hàng

Bạn Nguyễn Thái Linh (sinh viên) cho biết: "Em thấy giảm giá tới 50% nên mới đi mua, so với giá thị trường của sinh viên, quần áo ở đây cũng không rẻ là bao. Em cũng mua cho mình vài bộ cảm thấy hợp".


Tất cả các sản phẩm tại cửa hàng này đều giảm 50%


Nhiều mặt hàng giảm giá nên các bạn trẻ hào hứng mua sắm

Đa phần khách hàng tìm đến các Trung tâm thương mại trong sáng nay là sinh viên, học sinh, một số ít bà nội trợ cũng tìm cho mình những món hàng phù hợp với gia đình. Sau khi mua được rất nhiều quần áo cho chồng, con, chị Nhi (32 tuổi) vui vẻ nói: "Mình đi mua cũng theo không khí cho nó vui, hơn nữa là được quần áo rẻ hơn mọi ngày. Chị thấy rất hài lòng khi mua được khá nhiều đồ mà không phải chen lấn".


Rất ít cửa hàng có đông người mua sắm như thế này


Một người phụ nữ sau quá trình lựa đồ, thư thả ngồi trong cửa hàng để xem giá cả

Các mặt hàng hầu hết giảm giá từ 10-50, thậm chí đến 60-80% so với giá cả được gắn trên sản phẩm. Tuy nhiên, những sản phẩm giảm giá mạnh rất ít về số lượng cũng như mẫu, chất lượng sản phẩm.


Các sản phẩm giảm từ 10-50% là chủ yếu


Nhiều cửa hàng giảm giá rất nhiều nhưng lại vắng bóng người mua

Đến trưa ngày 24-11, tại các TTTM, không khí mua sắm bắt đầu rầm rộ hơn khi lượng nhân viên, dân văn phòng nghỉ trưa tranh thủ đi mua sắm. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận cảnh náo nhiệt của ngày lễ Black Friday tại TP.HCM.


Nhiều bạn trẻ đến mua sắm trong ngày 24-11


Tuy không quá đông đúc nhưng cảnh mua sắm vẫn diễn ra sôi nổi


Nhiều mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn


Ra vào TTTM cũng rất nhiều

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang