#Bữa xế cho bé: Tự làm pizza bằng bánh mì ngon tuyệt

Một bữa chiều nhanh gọn cho bé bằng món pizza tự làm tại nhà với phần đế bánh mì siêu hấp dẫn. Cùng thử ngay thôi nào!

Món pizza hấp dẫn với phần nhân phô mai nóng chảy ngon tuyệt sẽ được làm trong nháy mắt chỉ với những nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của mẹ. Đảm bảo ngon không thua kém gì ngoài hàng đâu nhé.

NGUYÊN LIỆU:

- Bánh mì

- Phô mai mozzarella

- Sốt cà chua

- Ớt chuông

- Xúc xích hoặc thịt bò băm

CÁCH LÀM:

Bước 1: Bánh mì cắt phần viền bánh ở hai cạnh đi rồi dùng dao cắt đôi bánh theo đường chéo.

Bước 2: Cắt bớt viền bánh ở phần đầu nhỏ của miếng bánh. Dùng một chiếc thìa ấn nhẹ cho phần bông bánh mì bẹp xuống, phần viền bánh bạn để nguyên không ấn bẹp nhé.

Bước 3: Ớt chuông rửa sạch rồi cắt thành hạt lựu nhỏ.

Bước 4: Xúc xích giã đông rồi thái thành các miếng nhỏ. Hoặc bạn có thể thay xúc xích bằng thịt bò băm nhỏ hay kết hợp cả hai loại đều được nhé. Tùy theo khẩu vị của bé mà mẹ chọn loại nhân phù hợp.

Bước 5: Xếp bánh mì sát cạnh nhau tạo thành một phên bánh hình tròn.

Bước 6: Múc 1 thìa nước sốt cà chua đổ lên mặt bánh rồi dàn đều ra khắp mặt. Tiếp đó rải đều phô mai thái nhỏ lên trên. Rắc ớt chuông, xúc xích hoặc thịt bò băm lên trên cùng.

Bước 7: Cho pizza vào lò nướng ở nhiệt độ 250 độ C và nướng trong khoảng 10 - 12 phút thì cho bánh ra khỏi lò. Vậy là món pizza hảo hạng đã hoàn thành rồi đấy. Dùng dao cắt bánh thành các miếng nhỏ và cùng thưởng thức thôi nào.

Chúc bạn thành công!

(Theo yammoo)

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang