Ca sỹ Đăng Khôi: “Đối với tôi, gia đình là số 1”

Đăng Khôi cùng bà xã Thủy Anh đã có những chia sẻ chân tình tại sự kiện “Cộng đồng Lamchame bước sang tuổi 14”.

Trước khi kết hôn, cả Đăng Khôi và Thủy Anh đều là những người xem trọng sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi về chung một nhà và bắt đầu có em bé, cuộc sống của vợ chồng nam ca sỹ dường như thay đổi. “Hai vợ chồng như tìm ra được ý nghĩa cuộc sống và từ lúc đấy thì với Khôi gia đình là số 1, tất cả mọi việc mình làm đều dành cho vợ và luôn cố gắng tạo cho con môi tường phát triển tốt nhất, để bé có thể trở thành người có ích cho xã hội”.


Gia đình Đăng Khôi rạng rỡ tại sự kiện

Trở thành một ông bố bà mẹ chính là bước tiến lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người, chính vì thế mà không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng, nhất là khi mang thai. Thủy Anh chia sẻ: Khi bắt đầu có bé Ken (Đăng Khang, 5 tuổi) mình rất lo lắng, không biết tại sao cơ thể lại có nhiều thay đổi… Tình cờ khi tìm kiếm thông tin trên mạng thì biết được diễn đàn, từ đó Thủy Anh ngày nào cũng vào đây để tìm kiếm thêm thông tin.


Thủy Anh cùng con trai Đăng Anh 

Lần đầu làm bố, Đăng Khôi cho biết anh cũng không tránh khỏi cảm giác lo âu, không có kinh nghiệm, không có hiểu biết nên những thông tin xoay quanh chuyện làm bố là rất cần thiết. “Thấy vợ ngày nào cũng truy cập vào diễn đàn nên mình cũng tò mò và làm theo, không ngờ lại tìm được cả một kho thông tin bổ ích.”, anh hào hứng.


Đăng Khôi và con tại sự kiện 

Kiến thức làm cha mẹ không bao giờ là đủ, mỗi ngày có hàng trăm ngàn thông tin khác nhau được đưa ra, việc một trang tin ra đời góp ích rất nhiều trong việc tạo ra một môi trường thông tin chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh. Bất cứ ai cũng muốn có hành trang thật tốt trước khi bước vào hành trình làm cha mẹ, những gì mình học chưa thật sự đủ bởi mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống đều có sự dịch chuyển. Đặc biệt là khi có con, chắc chắn sẽ kéo theo những điều không lường trước.


Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh chia sẻ về lần đầu làm cha mẹ 


Thủy Anh từng phải giả làm người lạ để dạy con cách "đối phó" với người lạ


Vợ chồng Đăng Khôi chia sẻ những thay đổi khi làm cha mẹ


Các ông bố nên mở rộng giới hạn bản thân, không phải lúc nào cũng nghiêm khắc là cách dạy con tốt nhất. Cách dạy như gần gũi và chia sẻ với con mới là cách làm cho con cái và gia đình hoàn hảo hơn

Việc được hỗ trợ một nguồn kiến thức, kỹ năng và chia sẻ về nuôi dạy con từ trang tin uy tín, áp lực khi xây dựng gia đình được giảm đi rất nhiều, chị em phụ nữ tự tin hơn khi bước vào hành trình làm mẹ, các ông bố có thêm kỹ năng dạy con.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang