Cách cắm hoa cúc vàng đón Tết cho phúc lộc ngập tràn

Đặt một bình hoa cúc vàng trong nhà vào dịp Tết sẽ thổi bừng sắc xuân cho căn nhà bạn.

Hoa cúc vàng là một trong những loại hoa tượng trưng cho phúc lộc và bình an, rất được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên Đán. Cùng học cách cắm loại hoa này để có bình hoa đẹp mắt đón năm mới nhé.

Chuẩn bị:

- Hai chiếc đĩa thường hoặc một chiếc đĩa dài hình chữ nhật.

- Xốp cắm hoa hình chữ nhật dài 30cm

- 10 bông hoa cúc vàng

- 3 cành hoa trân châu Ilex

- Cúc trắng nhỏ

- 1 bó lá chanh

- 1 bó dương xỉ và một vài lá cọ hoặc lá tre

Cách cắm hoa:

- Đặt 2 chiếc đĩa sát lại với nhau, có thể dùng băng dính hoặc keo nến để ráp 2 chiếc đĩa lại sao cho thành 1 đĩa dài. Nếu sử dụng đĩa dài chuyên để cắm hoa sẽ tiện lợi hơn.

- Ngâm xốp cắm hoa trong nước khoảng 15 đến 20 phút sau đó đo và cắt miếng xốp cắm hoa sao cho vừa vặn với đĩa. Đặt xốp vào trong đĩa cắm hoa.

- Cắm xen kẽ lá chanh và lá dương xỉ kín đều xung quanh 4 mặt xốp.

- Dùng cành trân châu Ilex cắm nghiêng về phía đầu của miếng xốp.

- Cắm hoa cúc xen kẽ các cành trân châu Ilex. Chiều cao của các cành hoa cúc dài ngắn khác nhau để tạo điểm nhấn. Nên cắm hoa cao hơn ở hai đầu và thấp dần về khoảng giữa của đĩa.

- Cắm những cành cúc nhỏ vào khoảng trống trên bình hoa và cắm xen thêm các cành lá cọ hoặc lá tre vào giữa cho sinh động.

Vậy là bạn đã có ngay một đĩa hoa cúc để bàn vô cùng đẹp mắt và độc đáo rồi. Nhìn vào đĩa hoa cúc này chắc hẳn ai cũng sẽ thấy rạo rực không khí xuân sang và tràn ngập niềm vui năm mới.

Chúc các bạn thành công!

TH

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang