Chấn động: Cha cưỡng hiếp con gái suốt 22 năm, sinh ra 8 đứa trẻ

Vụ loạn luân này đang khiến dư luận hết sức bức xúc.

Một vụ loạn luân gây chấn động dư luận thế giới lại vừa xảy ra ở Argentina, và đồng loạt lên trang nhất các tờ báo lớn vào ngày 25/10 vừa qua.

Một người đàn ông có tên Domingo Bulacio (56 tuổi) đã bị buộc tội lạm dụng tình dục chính con đẻ của mình trong suốt hơn 20 năm qua. Hậu quả là cô gái này đã 8 lần mang thai và sinh nở. Quá trình loạn luân bắt đầu cách đây 22 năm, khi cô gái mới 15 tuổi. 


Ngươi đàn ông đã bị bắt giữ trong lúc đang cố chạy trốn. 

Được biết, nạn nhân sống 1 mình với ông bố này sau khi mẹ ruột bỏ đi do bị chồng ngược đãi. Vụ việc chỉ được phát giác khi nạn nhân đưa con trai út đi khám bệnh, và bác sỹ hỏi thông tin về cha của đứa bé.

Sau khi bị phanh phui, Domingo Bulacio đã bỏ trốn và bị bắt sau đó 45 ngày, tại nhà một người bà con ở Loreto, Santiago del Estero. 

Hiện đã có kết quả xét nghiệm ADN và mọi chứng cứ đã chứng minh rõ ràng hành động vô nhân tính của Domingo Bulacio. Phiên tòa sẽ được diễn ra vào tuần sau. Hiện tại, 6 trong số 8 đứa trẻ đang học trường nội trú. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang