Chàng trai trẻ tìm đến cái chết nghi do nghiện nước tăng lực

Sau thời gian vật lộn với trầm cảm và nghiện nước tăng lực, Justin Bartholomew (Anh) từ bỏ cõi đời ở tuổi 25.

Mới đây, Keiron Bartholomew (Anh) cáo buộc nước tăng lực chính là nguyên nhân khiến con trai Justin của ông tự tử.

Justin từng uống ít nhất 15 lon nước tăng lực trước khi qua đời. Ảnh: Facebook.
Justin trước khi qua đời. Ảnh: Facebook.

Theo Fox News, trước khi qua đời, Justin uống ít nhất 15 lon nước tăng lực mỗi ngày. "Daniel, em trai Justin thường tìm thấy hàng đống vỏ lon nước sau xe. Chúng tôi phải thu dọn và biết chắc ngày hôm sau sẽ lại như vậy", Keiron kể.

Lo lắng cho sức khỏe con, Keiron đề nghị Justin bỏ nước tăng lực song chàng trai trẻ nói không thể. Justin cũng vật lộn với chứng lo âu và trầm cảm. Anh thậm chí từng cố tự tử do hôn nhân đổ vỡ. Keiron tin rằng chính nước tăng lực đã khiến các vấn đề tâm thần của con trai thêm tồi tệ. 

"Nước tăng lực không chỉ gây hại vì lượng đường và caffeine trong đó. Trầm cảm đi kèm nước tăng lực sẽ trở thành sự kết hợp chết người", Keiron nhấn mạnh.

Trên thực tế, một lon nước tăng lực chứa khoảng 37 g đường và 111 mg caffeine, tương tự một tách cà phê đậm đặc. Justin gặp hàng loạt tác dụng phụ như mất ngủ và rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ so sánh nam bệnh nhân có trái tim của cụ già 80 tuổi.

Cơ thể ra sao khi bạn uống nước tăng lực

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang