Cổ Thiên Lạc nuôi mèo khổng lồ và những câu chuyện gia đình siêu thú vị

Mang nội dung đơn giản và thông điệp gia đình nhẹ nhàng, Siêu Mèo sẽ là tác phẩm đáng xem đối với khán giả gia đình trong dịp cuối tuần.

Mang nội dung đơn giản và thông điệp gia đình nhẹ nhàng, bộ phim Siêu Mèo sẽ là tác phẩm đáng xem đối với khán giả gia đình trong dịp cuối tuần. Những tràng cười sảng khoái, không khí vui tươi mà bộ phim mang lại sẽ là một món quà thú vị cho các em nhỏ trong những ngày cuối hè này.

Ở một góc vũ trụ xa xôi có sự tồn tại của một hành tinh mèo, với sự hoàn thiện về khoa học kỹ thuật hơn gấp nhiều lần hành tinh của loài người. Khoảng ngàn năm trước, vua mèo không ngừng phái sứ giả mèo đi thăm dò trái đất để chuẩn bị cho một cuộc xâm lấn, mở rộng bờ cõi. Thế nhưng tất cả các sứ giả đều một đi không trở lại...


Số phận dẫn dắt mèo Pudding từ một chiến binh mèo đã phải trở thành vật nuôi “thú cưng” trong gia đình của vợ chồng Cổ Thiên Lạc


Mèo Tê Tê Lợi chịu khổ nhục, ẩn thân trong nhà họ Ngô để tìm lại thần khí, nhằm tiếp tục phát động chiến tranh xâm lược trái đất bắt đầu từ việc phá hoại gia đình nhỏ của họ

Ông bố ngốc nghếch, khờ khạo, dễ bị lừa gạt nhưng sống rất tình nghĩa, hết lòng yêu thương vợ con; người mẹ tính nóng như lửa nhưng rất dịu dàng, luôn là chỗ dựa cho chồng con mình và đặc biệt chỉ bị “dụ” bởi ông chồng khờ của mình; người con trai tuy sống ảo nhưng rất quan tâm em gái và gắn bó với gia đình; cô bé gái mang đôi chân không lành lặn như bao đứa trẻ khác, em nghĩ rằng đôi chân không trọn vẹn của mình là lý do khiến cho cha mẹ cãi nhau, vì vậy em quyết tâm tự chạy được trên đôi chân tật nguyền. Và sự mạnh mẽ đó của cô bé là chất keo để gắn kết gia đình lại với nhau.


Trong thời gian sống chung, được cả nhà đối xử chân thành và yêu thương khiến ý định ủ mưu chiến tranh của mèo Tê Lợi dần dần bị phai nhạt

Cổ Thiên Lạc chia sẻ, trong phim, ngoài câu chuyện về mèo, vấn đề quan trọng khác là về gia đình. Hy vọng mọi người sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Mọi người xem phim sẽ có nước mắt trong nụ cười!”. Đây cũng là bộ phim Hong Kong đầu tiên có sự kết hợp giữa diễn viên người thật với thú vật tạo hình từ công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang