Cứ thoải mái cho con nghịch bẩn đi, bạn sẽ bất ngờ về lợi ích đấy!

Đừng khư khư giữ con và bó hẹp con trong nhà với những món đồ chơi trí tuệ. Bố mẹ hãy để con được hòa nhập với thiên nhiên, được thoải mái tung nước, chơi cùng đất cát.

"Hãy để trẻ em được nghịch bẩn" - lời kêu gọi của một nhóm các nhà nghiên cứu người Mỹ trong thời gian gần đây có lẽ sẽ khiến không ít các ông bố, bà mẹ phải ngạc nhiên bởi quan niệm này khác xa với suy nghĩ truyền thống về nuôi con. Càng khác xa hơn với thói quen hướng con cái của mình vui chơi trong nhà cùng những món đồ chơi sạch sẽ, những trò chơi trí tuệ.

[​IMG]

Một bài viết trên Kidzone đã trích dẫn lời khuyên của bác sĩ Keya Lahiri - Trưởng khoa nhi bệnh viện Dr. D.Y. Patil phát biểu tại hội thảo chuyên đề được tổ chức bởi bệnh viện Breach Candy (Mumbai, Ấn Độ): "Cha mẹ nên cho trẻ vui chơi ngoài trời, nghịch bùn đất cũng tốt vì bùn là một phần của môi trường và nó thực sự tốt cho sức khỏe.”

Nghịch bẩn tăng sức đề kháng cho cơ thể

Trong môi trường sống luôn tồn tại song song vi khuẩn có lợi và có hại với con người. Nếu được tiếp xúc thường xuyên với vi khuẩn, cơ thể bé sẽ tạo ra kháng thể, hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ tự biết cách kiểm soát để phản ứng lại với khuẩn có hại khi chúng xâm nhập.

Các bé lại sống trong môi trường quá sạch sẽ được tạo nên bởi các loại nước lau nhà, lau sàn, tẩy rửa dẫn tới việc trẻ không có cơ hội tiếp xúc với vi khuẩn, không tạo ra đề kháng nên chỉ cần một chút thay đổi về môi trường xung quanh, đơn giản như thời tiết cũng khiến trẻ dễ dàng bị mắc bệnh.

Tốt cho trí não

Được tự do vui chơi sẽ kích thích óc sáng tạo của trẻ. Và hầu hết đứa trẻ nào cũng thích được nghịch bẩn.

Giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn

Trẻ sẽ vui và thoải mái khi được hòa nhập với thiên nhiên.

Lưu ý khi cho trẻ nghịch bẩn

Không nên cho bé ôm, hôn chó mèo chỉ nên nô đùa và vuốt ve chúng.

Không nên cho bé chơi ở những khu vực có phân gia súc, hoặc nơi nuôi gia súc .

Không để bé chơi ở những nơi phun thuốc trừ sâu hoặc hóa chất.

Sau khi trẻ chơi, cha mẹ thay quần áo, rửa tay chân cho bé bằng nước sạch. Trước khi ăn cần vệ sinh tay chân sạch sẽ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang