Cuối tuần đi đâu: Vui chơi thỏa thích tại Disneyland "mini" chỉ cách Hà Nội 10km

Thời tiết nóng nực, muốn cho con đi chơi xa cũng ngại. Đến địa điểm này thì vừa gần, không gian lại thoáng mát, tha hồ cho con chạy nhảy. Các mẹ tham khảo lịch trình khám phá nhé!

Thiên đường Bảo Sơn nằm trên một không gian rộng lớn và vô cùng thoáng đãng, chỉ cách Trung tâm hội nghị Quốc gia 6km, dọc theo Đại lộ Thăng Long. Đây là khu giải trí tổng hợp kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại. Với không khí trong lành, thoáng mát, các gia đình sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt đối trong dịp cuối tuần tại đây.

Các hoạt động tham quan tại Thiên đường Bảo Sơn

1. Di chuyển

Có khá nhiều cách để di chuyển từ Hà Nội đến Thiên đường Bảo Sơn.

Cách 1: Tuyến bus 19 Trần Khánh Dư – Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (Điểm dừng cuối là ngay cổng Công viên luôn)
Ngoài ra còn có các tuyến xe bus đi từ Mỹ Đình: 71, 74, 87, 88 ( Mỹ Đình – Sơn Tây), ( Mỹ Đình – Xuân Mai), khi đi hỏi nhà xe cho xuống điểm dừng xe bus : Khu Đô Thị An Hưng – điểm xuống gần Công Viên ( Từ đây bạn có thể đi bộ hay bắt taxi để đến công viên cách điểm bus không xa).

Tần suất: 15-20 phút / lượt xe.

Giá vé: 7.000 đồng/lượt.

Cách 2: Đi xe máy

Xuất phát từ trung tâm Hà Nội, chúng ta đi theo hướng Ngã Tư Sở, đi xuống Hà Đông theo đường Quang Trung. Sau đó các bạn rẽ vào đường Lê Trọng Tấn, đi thẳng 1 đoạn là tới Thiên đường Bảo Sơn. Ngoài ra, các bạn có thể đi bằng cách tới ngã tư vành đai 3, rẽ vào đường Khuất Duy Tiến ra Láng – Hòa Lạc (Trung tâm Hội nghị Quốc gia), sau đó rẽ trái đi 1 đoạn khoảng 3km là tới Thiên đường Bảo Sơn. Bạn chú ý đến cầu vượt An Khánh thì rẽ phải đi lên cầu rồi sang làn bên kia rồi. Từ cầu vượt An Khánh bạn đi tiếp khoảng 2-3km nữa là đến Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

2. Thời gian và giá vé tham quan tại Thiên đường Bảo Sơn

Thiên đường Bảo Sơn mở cửa từ thứ 2 đến T6 vào lúc 9h00 – 17h00. Với T7, Chủ nhật, thời gian mở cửa là 8h00 – 17h30.

Tiếp theo, chúng ta cũng tham khảo giá vé các hoạt động tham quan và vui chơi.


Giá vé cho các trò chơi trong Thiên đường Bảo Sơn rơi vào khoảng từ 15.000 đến 50.000/trò

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn nhiều dịch vụ trò chơi khác như: Săn thú qua núi, Thuyền cướp biển, Săn thú trong rừng, Vũ trụ bay xoay, Ô tô xuyên núi hấp dẫn, Ôtô đụng, Tàu hỏa đung đưa, Tàu lượn trên không, Đu quay ngựa 2 tầng, Chiếu phim 4D, Bắn súng Taikong, Bể bơi 4 mùa, Trò chơi liên hoàn, Đu quay dây văng, Ôtô con thúm Nhà ma, Video game, Trò chơi ếch nhảy, Chiếu phim XD, Đu quay tròn...

Thêm một mẹo nữa cho các mẹ muốn tiết kiệm chi phí, đó là chúng ta có thể săn các voucher giảm giá tại các trang mua sắm để tiết kiệm từ 20-30% chi phí.

3. Nên đi những đâu?

Thiên đường Bảo Sơn là quần thể gồm nhiều nơi tham quan hấp dẫn. Tổng cộng có tất cả 8 địa điểm chuyên biệt như: Thiên đường văn hóa, thiên đường sinh thái, thiên đường trò chơi, thiên đường nghệ thuật, thiên đường ẩm thự, thiên đường công nghệ, khu hội thảo và khu vui chơi dưới nước.

Trong những địa điểm trên thì thiên đường sinh thái là đáng đi nhất. Thiên đường sinh thái được chia nhỏ thành vườn thú quý hiếm, thế giới đại dương và khu sinh thái. Đặc biệt khi vườn thú quý hiếm và thế giới đại dương sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho gia đình và đặc biệt là cơ hội để các bé khám phá thiên nhiên.

Ngoài ra, Thiên đường Bảo sơn còn có một sân khấu rộng tới 30.000 m2 với sức chứa 11.000 chỗ ngồi để phục vụ biểu diễn xiếc cá heo cũng như chiếu phim laser, phun nhạc nước kết hợp các chương trình biểu diễn ca nhạc hấp dẫn. Thêm một phần đặc sắc nữa chính là khu phố cổ với khoảng 20 ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc của Hà Nội cuối thế kỷ XIX, đầu  XX.

4. Ăn uống 

Các nhà hàng tại Thiên đường Bảo Sơn, đặc biệt dưới hình thứ phiên Chợ quê truyền thống của người Việt sẽ là địa điểm ăn uống lí tưởng với các món mang đậm hương vị 3 miền. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chọn phương án tiết kiệm bằng cách chuẩn bị đồ ăn sẵn từ nhà.

Tổng chi phí:

+ Đi xe buýt: 15.000/người

+ Mua vé tham quan, vé trò chơi: khoảng 200.000/người

+ Còn lại là chi phí ăn uống

Với một gia đình gồm 2 bố mẹ và 2 con nhỏ, tổng chi phí dự tính khoảng 1.000.000 cho toàn bộ chuyến đi.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang