Dự báo thời tiết 15/1: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam giữ vững phong độ "nắng trường kỳ"

Giờ thì các em học sinh không phải lo lắng bài ca "canh nhiệt độ" nữa nhé. Những ngày này, nhiệt độ tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể, thấp nhất cũng chỉ ở ngưỡng 13 độ C, nên cứ yên tâm đi học... bình thường nhé.

Những tưởng miền Bắc sẽ có hai ngày cuối tuần nắng ấm rực rỡ để mọi người được xả hơi và ăn chơi nhảy múa nhưng thật quá đen khi thời tiết vẫn là rét và rét. Tuy nhiên, khối không khí lạnh cũng đang có dấu hiệu suy giảm nên chúng ta hoàn toàn có thể tin vào việc thời tiết của tuần mới sẽ nhích dần lên và nhiệt độ sẽ ấm hơn.

Đồng thời, các tỉnh thành miền núi phía Bắc đang vào đúng "mùa du lịch" khi có hiện tượng băng tuyết xuất hiện tại nơi đây. Hy vọng rằng sau những chặng đường "săn tuyết", mọi người đã có thể trở về với công việc một cách tập trung và hiệu quả hơn.


Hình ảnh tuyết rơi dày trên đỉnh Fansipan từng khiến không ít du khách xuýt xoa thích thú. 

Thời tiết Hà Nội:

Sau một tuần chống chọi với cái rét đậm rét hại, người dân Hà Nội lại tiếp tục chống chọi với cái rét bớt đậm và bớt hại hơn, nhưng thay vào đó lại xuất hiện mưa nhỏ một vài nơi và có gió đông bắc thổi nhẹ nhẹ. Ngoài ra, rất có thể sẽ xuất hiện sương mù rải rác vào thời điểm sáng sớm và đêm lạnh, nên những ai có công việc cần ra ngoài vào hai thời điểm này cần lưu ý giữ ấm cơ thể hơn một chút nhé!

Các em học sinh thì đã không còn lo lắng bài ca "canh nhiệt độ" khi mà giờ đây nhiệt độ tại Hà Nội đã tăng lên đáng kể, thấp nhất cũng chỉ ở ngưỡng 13 độ C, nên cứ yên tâm đi học... bình thường.

Thời tiết TP.HCM:

Gần như thời tiết tại khu vực TP.HCM không có sự thay đổi gì nhiều khi mà nhiệt độ trung bình tại nơi đây vẫn giữ vững phong độ từ 23 - 32 độ C. Nắng nóng vẫn nhức nhối đối với người dân thành phố, thi thoảng trời có mây và gió nhẹ, nhưng khả năng có một cơn mưa ngang qua là khá ít ỏi. Thôi thì trời nắng vẫn nắng thế rồi, đầu tuần cũng không thể ỉ ôi ca thán mãi điệp khúc chán chường ấy, chúng ta chỉ cần nạp đủ năng lượng để cống hiến tốt cho học hành và công việc là được.

Ngoài ra, nếu bạn có lịch đi đây đó tại các khu vực khác thì dưới đây là thông tin thời tiết dành cho bạn:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 đến 13 độ, có nơi dưới 8 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 đến 15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 đến 20 độ; phía Nam 21-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 22 đến 25 độ; phía Nam 26-29 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13 - 15 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 20 độ C

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang