Dù nợ nần, vẫn sống khỏe với nguyên tắc chi tiêu “10 : 70 : 20”

Nguyên tắc chi tiêu “10 : 70 : 20”, hay còn được gọi là “Tay phải kiếm tiền, tay trái trả nợ” dành cho người nợ nần.

Bạn đang quay cuồng với khoản vay mua nhà, vay đi học hay vay mua xe… mà lương thấp, không có thời gian làm ngoài giờ, phải hiếu hỉ bố mẹ hai bên.... Vậy phải làm sao đây? Đáp án cho bạn chính là nguyên tắc chi tiêu “10 : 70 : 20”, hay còn được gọi là “Tay phải kiếm tiền, tay trái trả nợ”.

1. 10% khoản tiền để dành

Dù thu nhập thấp hay cao, đang có nợ hay không thì bạn luôn phải để dành 10% khoản tiền mình kiếm được. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tình trạng cháy túi hay sử dụng những lúc có việc cần như ốm đau, bệnh tật hay mua quà cho người thân, dẫn con cái đi chơi… Làm được điều này bạn sẽ thấy tinh thần của mình thoải mái hơn khi không phải luôn ở trong tình trạng chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền.
 

2. 70% cho chi phí sinh hoạt hàng ngày

Dù có nợ nần ngập đầu ngập cổ, thì bạn cũng không thể cắt bỏ các khoản sinh hoạt phí cố định như: tiền chợ, tiền học, tiền sữa cho bé, tiền xăng xe… Tuy nhiên, để có thể cân đối tài chính, không lâm vào tình trạng lấy khoản này bù vào khoản kia làm phá vỡ nguyên tắc, thì bạn cần cố định một mức chi tiêu cụ thể không quá 70% thu nhập.

3. 20% để trang trải cho việc trả nợ

Trước tiên bạn hãy lập ra danh sách những chủ nợ, số tiền nợ và lãi nếu có. Dùng 20/100% thu nhập để phân đều trả theo tỉ lệ phần trăm. Khoản nợ nào nhiều trả nhiều, khoản nợ ít trả ít. Hãy thương lượng, thuyết phục với những người cho vay tiền để bạn trả nợ theo phương thức này và kiên trì thực hiện nó.

Đặc biệt, dù khoản nợ có lớn đến đâu và bạn nợ vì nguyên nhân gì thì luôn phải nhớ là không được trốn nợ. Giải pháp này không chỉ làm bạn phải trốn chui, trốn lủi mà còn ảnh hưởng đến gia đình, người thân và cả bạn bè và chẳng làm khoản nợ biến mất.

Tuyệt đối không được thay đổi nguyên tắc chi tiêu “10 : 70 : 20” dù thu nhập tăng hay giảm. Chi tiêu cho sinh hoạt không được vượt quá 70%. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, hãy tìm cách tiết kiệm để luôn đảm bảo có một khoản tiền dư trả nợ và tiết kiệm.

Nguyên tắc 10% tiết kiệm - 20% trả nợ - 70%  chi tiêu cuộc sống sẽ giúp bạn trả dần được các khoản nợ trong thời gian ngắn hay dài tùy theo số nợ, thu nhập của bản thân. Sau khi trả được hết các khoản vay, cuộc sống của bạn sẽ có được cải thiện, có nhà để ở, có xe để đi và tiền dành dụm cũng sẽ tăng lên. Quan trọng nhất là bạn sẽ chủ động và kiểm soát được vấn đề tài chính để luôn có cuộc sống thoải mái, đầy đủ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang