Ham nho ngón tay "sốc nhiệt" 20.000 đồng/1kg, bà nội trợ ngậm "quả đắng"

Với lời mời chào hấp dẫn, hình ảnh sản phẩm lung linh và giá thành siêu rẻ, chất lượng nho ngón tay "sốc nhiệt" có thực sự được như chị em mong đợi?

Những ngày gần đây, chị em phụ nữ xôn xao bởi thông tin nho ngón tay nhập khẩu được xả kho vì "sốc nhiệt". Theo các quảng cáo trên mạng xã hội thì hàng nhập khẩu vận chuyển bằng container, bị “sốc nhiệt” ít ngày trong quá trình chờ thông quan nên bị “trợt vỏ”, héo khoảng 40-50%, còn lại thì vẫn tươi ngon. Người bán còn đồng thời khuyên người dùng ép nước uống hoặc ngâm rượu đối với những quả bị “trợt” vỏ.

Nghe những thông tin quảng cáo này thì quả thực nhiều người dùng đã không chút mảy may nghi nghờ mà comment đặt hàng ngay.

Ngay khi biết tin nho giảm giá “sốc” trên được đăng tải trên mạng, thấy quá rẻ, hàng trăm người đã nhanh chóng đặt hàng. Theo tính toán, số tiền hơn 200.000 đồng/ thùng nho 10kg thì chỉ bằng số tiền bỏ ra mua 1kg sản phẩm thông thường. Thậm chí có vài Facebook (có thể là FB vệ tinh của chính người bán) cho rằng mình may mắn mua được thùng nho "không hỏng quả nào" khiến nhiều chị em vô cùng háo hức trông đợi. 

Thế nhưng, ngay sau khi một lượng lớn nho "sốc nhiệt" được giao đến tay người tiêu dùng thì thay vì tâm trạng háo hức như lúc đặt hàng là sự tức giận và "ngậm đắng nuốt cay" với sản phẩm nhận được. Những thùng nho mốc xanh mốc đỏ, héo quắt không hề lung linh như sản phẩm được chào bán. Thậm chí có người sau đó đã chụp lại và post lên mạng xã hội để cảnh báo những người còn chưa lỡ dại đặt hàng.

Hình ảnh thùng nho mốc xanh được chia sẻ.

"Thật sự thất vọng khi nhận được thùng nho, không được lấy 1,2 kg sản phẩm còn ăn được, tính ra đi mua 1 kg tươi ngon ăn còn hơn", bạn H.T ấm ức chia sẻ.

"Với đồ ăn nói thật không nên tham rẻ, rẻ mà ăn không ngon cũng không ăn được nhiều. Những loại hoa quả bị hỏng sẽ không còn nhiều giá trị dinh dưỡng thậm chí còn có nấm mốc gây hại nữa", bạn Q.A chia sẻ.

Nhiều người còn cho rằng người bán hàng tung số lượng ảo khi đặt hàng mà không được giao.

Tìm hiểu về công ty được cho là nơi phân phối sản phẩm này, chúng tôi được biết, đây là hàng của một công ty có tiếng nhập về Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian lưu kho quá lâu, đã bị hỏng, thối, thuộc diện bắt buộc phải tiêu huỷ. Thế nhưng, thay vì phải tiêu huỷ, công ty trên lại tuồn “cửa sau” cho những người bán online để thu hồi vốn. Được biết, trước đây, đã xảy ra một số trường hợp như vậy đối với kiwi, táo...

Để tránh rơi vào tình huống "tiền mất tật mang", các chị em cần tỉnh táo trước các chiêu trò của người bán hàng. Không nên tham rẻ để mua những sản phẩm kém chất lượng nhất là những sản phẩm được giao bán trên mạng xã hội. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang