Hàng nghìn người chịu rét ngoài đường làm lễ dâng sao giải hạn

Bất chấp cái lạnh 16 độ C, hàng nghìn phật tử và khách thập phương vẫn đổ về chùa Phúc Khánh chiều và tối 23/2 để dự lễ khoá sao La Hầu cho bản thân và người thân trong gia đình.

Những ngày đầu tháng Giêng, nhiều phật tử và du khách thập phương đổ về chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ, khoá sao, cầu bình an trong năm mới.

Những ngày đầu tháng Giêng, nhiều phật tử và du khách thập phương đổ về chùa Phúc Khánh (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) để dự lễ, khoá sao, cầu bình an trong năm mới.

Tối mùng 8 tháng Giêng, chùa tổ chức lễ khoá sao La Hầu. Ngay từ đầu giờ chiều, đã có hàng trăm người đến làm lễ sớm.

Tối mùng 8 tháng Giêng, chùa tổ chức lễ khoá sao La Hầu. Ngay từ đầu giờ chiều, đã có hàng trăm người đến làm lễ sớm.

Để tiện cho người đăng ký cúng sao, nhà chùa dán các thông số như tuổi, năm sinh, sao chiếu mệnh… lên các cột gỗ và bàn ghi chép để mọi người dễ đối chiếu.

Để tiện cho người đăng ký cúng sao, nhà chùa dán các thông số như tuổi, năm sinh, sao chiếu mệnh… lên các cột gỗ và bàn ghi chép để mọi người dễ đối chiếu.

Bên trong, nhà chùa tấp nập tiếp nhận phiếu đăng ký và thu phí dâng sao giải hạn của người dân.

Bên trong, nhà chùa tấp nập tiếp nhận phiếu đăng ký và thu phí dâng sao giải hạn của người dân.

14h chiều, bên trong Tam Bảo đã chật kín người xếp chỗ sẵn để chờ lễ khoá sao vào 19h.

14h chiều, bên trong Tam Bảo đã chật kín người xếp chỗ sẵn để chờ lễ khoá sao vào 19h.

Nghệ sĩ hài Thành Trung cũng có mặt từ sớm trong buổi chiều thành tâm làm lễ.

Nghệ sĩ hài Thành Trung cũng có mặt từ sớm trong buổi chiều thành tâm làm lễ.

Hơn 17h, hàng nghìn người đổ về đây mang theo ghế, chiếu, báo... để chiếm chỗ ngồi trong sân chùa.

Hơn 17h, hàng nghìn người đổ về đây mang theo ghế, chiếu, báo... để chiếm chỗ ngồi trong sân chùa.

18h, cả bên trong và bên ngoài sân chùa chật kín phật tử và du khách chờ làm lễ, chủ yếu là phụ nữ.

18h, cả bên trong và bên ngoài sân chùa chật kín phật tử và du khách chờ làm lễ, chủ yếu là phụ nữ.

Mỗi tháng nhà chùa cúng giải hạn khoảng 2 - 3 lần. Riêng ngày 14 tháng Giêng sẽ làm lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình.

Mỗi tháng nhà chùa cúng giải hạn khoảng 2 - 3 lần. Riêng ngày 14 tháng Giêng sẽ làm lễ cầu an cả năm cho mọi gia đình.

Cụ thể năm nay, 19h mùng 8 tháng Giêng (23/2), chùa Phúc Khánh cúng giải hạn sao La Hầu; tối 15 tháng Giêng (2/3) cúng giải hạn sao Thái Bạch; tối 18 tháng Giêng (5/3) cúng giải hạn sao Kế Đô.

Cụ thể năm nay, 19h mùng 8 tháng Giêng (23/2), chùa Phúc Khánh cúng giải hạn sao La Hầu; tối 15 tháng Giêng (2/3) cúng giải hạn sao Thái Bạch; tối 18 tháng Giêng (5/3) cúng giải hạn sao Kế Đô.

18h30, khuôn viên giếng ngọc bên trong chùa chật kín phật tử và du khách.

18h30, khuôn viên giếng ngọc bên trong chùa chật kín phật tử và du khách.

Đúng 19h, lễ khoá sau La Hầu bắt đầu, hàng nghìn phật tử và du khách chắp tay hành lễ, lắng nghe lời tụng kinh của sư thầy nhà chùa. Nhiệt độ ngoài trời 16 độ C, khá lạnh.

Đúng 19h, lễ khoá sau La Hầu bắt đầu, hàng nghìn phật tử và du khách chắp tay hành lễ, lắng nghe lời tụng kinh của sư thầy nhà chùa. Nhiệt độ ngoài trời 16 độ C, khá lạnh.

Khuôn viên chùa Phúc Khánh nhỏ hẹp không đáp ứng đủ nhu cầu quá lớn. Người dân ngồi tràn từ trong ra bên ngoài cổng chùa lẫn lòng đường.

Khuôn viên chùa Phúc Khánh nhỏ hẹp không đáp ứng đủ nhu cầu quá lớn. Người dân ngồi tràn từ trong ra bên ngoài cổng chùa lẫn lòng đường.

Nhiều người không tìm được chỗ đã phải đứng từ bên kia đường Tây Sơn vái vọng sang chùa Phúc Khánh.

Nhiều người không tìm được chỗ đã phải đứng từ bên kia đường Tây Sơn vái vọng sang chùa Phúc Khánh.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông và cháy nổ cho buổi lễ, công an quận Đống Đa đã chủ động phương án, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng sẵn sàng cho các buổi lễ tại chùa Phúc Khánh.

Để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông và cháy nổ cho buổi lễ, công an quận Đống Đa đã chủ động phương án, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng sẵn sàng cho các buổi lễ tại chùa Phúc Khánh.

Có 300 cán bộ chiến sĩ cùng 100 dân phòng được bố trí làm 3 vòng khép kín, phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo người dân làm lễ an toàn, xe cộ qua lại đường Tây Sơn thông suốt.

Có 300 cán bộ chiến sĩ cùng 100 dân phòng được bố trí làm 3 vòng khép kín, phân luồng giao thông từ xa để đảm bảo người dân làm lễ an toàn, xe cộ qua lại đường Tây Sơn thông suốt.

Sau khi kết thúc lễ khoá sao La Hầu, nhà chùa đã tổ chức phát lộc cho phật tử và nhân dân tới dự lễ ngay bên ngoài vỉa hè. Tối 14 tháng Giêng tới, lễ cầu an cũng sẽ diễn ra tại chùa Phúc Khánh. Vào ngày đó nhà chùa dự kiến sẽ đón số lượng người đông hơn rất nhiều lần so với đêm nay.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang