Không sợ đụng hàng với băng đô handmade siêu điệu đà

Chỉ với vài vật liệu đơn giản cùng vài bước làm, mẹ đã có thể tạo ra những chiếc băng đô handmade cho bé gái rồi.

Niềm vui, niềm hạnh phúc của những bà mẹ sinh con gái chính là được làm điệu cho con. Khác với các bé trai, các bé gái dường như được ưu ái nhiều hơn khi có vô số những món phụ kiện xinh xắn. Và một trong những món phụ kiện đang được các mẹ săn đón rất nhiều hiện này là băng đô. Loại này thường được quấn trên đầu, giúp các bé gái thêm phần đáng yêu và xinh xắn hơn. 

Bạn có muốn làm thử một vài cái băng đô dành tặng cho con gái yêu không? Hãy chuẩn bị những vật liệu cần thiết và bắt tay vào làm nào!

Chuẩn bị
- Dây đăng – ten ren hoặc dây ren màu sắc đẹp làm hoa
- Đăng-ten chun bản to làm băng đô
- Đồ trang trí
- Keo nến và súng bắn keo
- Một mẩu vải dạ nhỏ
- Kéo, kim, chỉ màu (cùng màu đăng-ten)

Cách làm

Bước 1: Làm hoa
-  Cắt một miếng vải dạ hình tròn, đường kính khoảng 3-5cm
-  Dán dây đăng – ten (dây ren) lên miếng vải dạ theo chiều xoáy từ ngoài vào trong. Dán đăng – ten (dây ren) tới đâu phun keo tới đó để tránh keo bị dính ra ngoài.

- Đăng-ten (dây ren) được dán xong có hình dáng giống bông hoa


Bước 2: Dùng những vật trang trí như hạt cườm, kim sa,… để dán lên bông hoa vừa làm xong ở bước 1, giúp cho bông hoa thêm phần xinh xắn.

Bước 3: 
-    Dán bông hoa vừa hoàn thiện vào dải đăng-ten chun để làm băng đồ
-    Vòng băng đô lên đầu bé ướm thử để xác định kích thước phù hợp với bé
-    Cuối cùng khấu cố định hai đầu băng đô lại

Như vậy là chỉ chưa đến 10 phút, bạn đã cho ra đời một chiếc băng đô xinh xắn cho con rồi. Bằng cách này, mẹ có thể làm ra nhiều chiếc băng đô với nhiều màu sắc khác nhau cho bé thoải mái kết hợp với váy áo. 

Chúc các mẹ thành công!

Tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang