"Mãn nhãn" với bữa ăn đầy màu sắc sáng tạo cho bé yêu không còn biếng ăn của mẹ bỉm sữa

Bài chia sẻ của mẹ bỉm sữa Kim Qui Võ đã nhận hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ bởi quá hữu ích và tuyệt vời cho những bà mẹ có con biếng ăn và đang kiếm tìm một giải pháp hợp lý. Các mẹ cùng tham khảo thử nhé!

"Có ai rảnh như em không ạ. Em hay bị bà con bảo là màu mè, nhưng mà con trai của em rất vui khi được ăn những bữa cơm mẹ làm ạ" là những chia sẻ của mẹ bỉm sữa có tà khoản Facebook là Qui Kim Võ khi "khoe" một loạt các bữa ăn chị tự chuẩn bị cho bé con nhà mình. Bài chia sẻ của bà mẹ trẻ này nhận được nhiều sự tán thưởng từ các chị em bỉm sữa khác. 


Rất nhiều bữa ăn được bà mẹ trẻ lưu lại để chia sẻ với các chị em


Từ cầu thủ nhí đáng yêu


Em bé đánh răng siêu đáng yêu


Ốc sên hồng điệu đà


Voi


Gấu 


Hay hổ... cũng đều trở thành món ăn ngon lành cho em bé mỗi ngày


Nguyên văn đoạn chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa đang gây bão trên mạng xã hội. Bên cạnh khoe các thành phẩm của mình, chị Kim Qui còn rất sẵn lòng giới thiệu cách làm, nguyên liệu cho các mẹ cùng thực hiện theo

Chi chia sẻ: "Do bé có giai đoạn rất biếng ăn và mẹ thì vô cùng khổ sở mỗi lần nhìn con chán ăn như thế, chị quyết định tập tành làm sao cho bé hứng thú hơn với bữa ăn. Do bé không thích ăn rau nên chị thường kết hợp cho bé ăn kèm trái cây. Mỗi bữa ăn của bé thường là trích từ phần cơm và đồ ăn trong bữa chính của gia đình nên không quá tốn kém thời gian và công sức."

Kim Qui Võ cũng bật mí cách tạo màu cho các món ăn bằng rau củ chứ không phải nhờ đến màu tự nhiên: 

  Màu sắc các món ăn được tạo như thế nào?

  - Màu vàng từ trứng, nghệ

  - Màu xanh lá của rau

  - Màu xanh da trời của hoa đậu biếc

  - Màu cam từ cà rốt 

  - Màu nâu từ tương đen, xì dầu hoặc nước kho

  - Màu tím từ bắp cải tím

  - Màu hồng từ thanh long đỏ hoặc củ dền 

Vậy làm thế nào để tạo hình các món ăn của bé thật sáng tạo và đáng yêu, hãy cùng xem bà mẹ trẻ đã làm thế nào!

Làm sao để tạo hình món ăn đẹp mắt?

- Lên màu cho cơm: Cơm nấu chín trộn với nước rau củ xay ra cho lên bếp đảo đến khi rau chín sẽ hoà màu vào cơm. Trứng luộc lấy lòng đỏ trộn đều với cơm cũng sẽ cho ra màu vàng đẹp mắt.

- Tạo hình: Dùng màng bọc thức ăn để tạo hình cho cơm, cho cơm vào tay và nắm chặt lại, đồng thời bóp nhẹ cho theo hình theo ý muốn.

- Nhân vật "cơm": Mắt mũi có thể dùng kéo cắt hình, nếu khó quá có thể cho cho mayone hoặc tương đen vào túi bắt kem cắt đầu nhỏ xíu rồi vẽ. 

Hãy cùng xem "bà mẹ của năm" thực hiện bữa cơm cho bé yêu thế nào nhé!


Bữa ăn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo 4 nhóm: tinh bột, đạm, béo, vitamin&khoang chất


Bé sẽ thích thú và hứng thú hơn với bữa ăn nếu mỗi ngày được kể một câu chuyện "ngon lành" thế này!

"Mỗi bé có 1 nhu cầu ăn khác nhau vì thế các mẹ đừng nóng vội. Hãy để những bữa ăn của bé trở thành niềm vui và những câu chuyện không ngừng bay cao bay xa theo trí tưởng tượng của bé nhé", chị Kim Qui Võ chia sẻ. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang