Mua điện thoại trưng bày thế nào để không nhầm với hàng độ lại?

Bên cạnh những chiếc điện thoại nguyên đai, nguyên kiện thì gần đây trên thị trường xuất hiện những chiếc smartphone mới 99% có nguồn gốc là hàng trưng bày. Những chiếc điện thoại này tuy giá rẻ hơn nhưng liệu nó sẽ tiềm ẩn những rủi ro gì?

​Hàng trưng bày là gì?

Đây là các mẫu máy được trưng bày ở các điểm bán hàng để người mua có cơ hội dùng thử sản phẩm trước khi quyết định “rút hầu bao”. Những máy này thường được thay thế khi có dòng sản phẩm mới xuất hiện và sẽ được thanh lý lại với giá rẻ.

Bản thân nó là hàng để khách hàng dùng thử và đưa ra quyết định mua sắm nên thường là hàng không có lỗi. Tuy nhiên, vì “qua tay” nhiều người nên vẻ ngoài của nó có vẻ cũ.

Về chức năng, nó giống hệt máy mới nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Về chức năng, hàng trưng bày giống hệt máy mới

Lưu ý khi mua hàng trưng bày?

Để có được một chiếc smartphone hàng trưng bày bạn nên đến các cửa hàng uy tín để tránh trường hợp máy nhái hay máy được dọn lên mới 99%. Ngoài ra bạn nên kiểm tra xem ngày active như thế nào. Một đặc điểm nữa đáng quan tâm chính là vỏ máy, vì nều vỏ zin thì có thể hàng trưng bày thật nhưng nếu vỏ đã bị thay thế thì đó là hàng độ vỏ lên. Bạn cũng cần kiểm tra cẩn thận các chức năng và pin xem hoạt động tốt hay không.

Nếu phải bỏ ra quá nhiều tiền mua smartphone mới thì hàng trưng bày là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nhưng nhớ khi mua hàng đã qua sử dụng hay máy mới cũng nên kiểm tra thật kỹ và nhờ người có chuyên môn xem máy đi cùng nhé.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang