Nam Định: Thương tâm cháu bé 10 tuổi và 2 người phụ nữ tử vong sau khi bị tàu đâm trúng

Do không chú ý quan sát khi băng qua đường dân sinh giao nhau với tuyến đường sắt nên chiếc xe máy chở theo 3 người đã bị đoàn tàu đâm trúng khiến cả 3 tử vong.

Khoảng 15h ngày 11/11 tại km 98+300 đường sắt Bắc Nam, đoạn chạy qua xã Liên Minh (Vụ Bản - Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh Thành Nguyễn).

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 18C1 - 001.62 chở theo 3 người băng qua đường dân sinh giao với đường sắt. Do thiếu quan sát nên khi băng qua đã bị tàu hỏa mang số hiệu 945 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội đâm phải.

Cú đâm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.


Lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn tàu đã dừng lại phối hợp với lực lượng chức năng để đưa người đi cấp cứu đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Các nạn nhân được làm rõ danh tính gồm: bà Nguyễn Thị Th. (63 tuổi, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), chị Nguyễn Thu Ph. (28 tuổi, ở huyện Trực Ninh, Nam Định) và cháu bé trai khoảng 10 tuổi.

Ông Vũ Đình Biên, Trưởng Ga khu vực thị trấn Gôi cho biết, sau khi xảy ra tai nạn đoàn tàu bị trễ 90 phút.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang