Nghiên cứu gây sốc: Đưa điện thoại cho trẻ không khác gì đưa ma túy!

Đây quả thật là một thông tin mà các bậc phụ huynh không thể nào làm ngơ, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của trẻ.

Ngày nay, điện thoại thông minh hay máy tính bảng đã không còn quá xa lạ, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Các bậc phụ huynh rất thường dùng các thiết bị này để dỗ con, dụ con ăn, hoặc để rảnh tay làm việc khác.


Độ tuổi dùng smartphone của con trẻ càng ngày càng sớm 

Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về tác hại của thiết bị điện tử đối với trẻ, nhưng có vẻ các bậc phụ huynh vẫn chưa thấy sợ lắm. Thế nên, khi BS Mandy Saligari, Giám đốc Trung tâm y tế Harley Street ở London (Anh) công bố nghiên cứu mới nhất của mình, đã lập tức khiến các bậc phụ huynh phải chú ý.


BS Mandy Saligari, Giám đốc Trung tâm y tế Harley Street ở London (Anh)

Cụ thể, theo BS, điện thoại di động, máy tính bảng làm hại bộ não con trẻ không kém gì ma túy, chất kích thích hoặc đồ uống có cồn. Độ ''phá hủy'' của nó ngang bằng 1 gram cocaine. Kết luận này đã được BS rút ra sau quá trình dài phải tham gia điều trị cho loạt trẻ em mắc chứng nghiện smartphone.

Một khảo sát gần đây cũng cho biết, cứ 10 phụ huynh tại Anh  thì có 4 người không thể quản lý nổi chứng nghiện điện thoại của con cái. Ngoài ra, khảo sát trên 1500 giáo viên cho thấy, 2/3 trong số họ biết rõ học sinh của mình dùng điện thoại di động, nghiện xem các nội dung đồi trụy, và hơn 15% số học sinh này còn ở độ tuổi tiếu học.

Trước thực trạng này, các bậc phụ huynh nên có sự giới nghiêm và sự nghiêm khắc về thời gian sử dụng các thiết bị điện tử tại nhà của con cái. Việc này ban đầu có lẽ sẽ khó, đặc biệt trong trường hợp con trẻ đã quá quen với việc chơi smartphone, nhưng phụ huynh cần kiên nhẫn.

Hãy nhớ, đừng dạy con về tác hại của ma túy, mà lại quên dạy tác hại của điện thoại. Vì các chứng nghiện đó là như nhau 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang