Ngưỡng mộ cách dạy con của Lý Á Bằng - người cha trên cả tuyệt vời của điện ảnh Hoa ngữ

​Không chỉ nổi tiếng là một diễn viên tài năng, Lý Á Bằng còn khiến người hâm mộ phải trầm trồ và thán phục khi anh ở cương vị là một người cha. Vậy điều gì đã khiến Lý Á Bằng trở thành "ông bố quốc dân" được cả châu Á ngưỡng mộ và yêu thích đến vậy?

Lý Á Bằng là nam diễn viên Trung Quốc nổi tiếng với những vai diễn để đời trong các bộ phim như “Tiếu ngạo giang hồ”, “Anh hùng xạ điêu”. Tên tuổi của anh còn được báo chí nhắc đến nhiều hơn sau khi kết hôn với “thiên hậu” Vương Phi vào năm 2005. Một năm sau đó, con gái đầu lòng Lý Yên của họ chào đời. Tuy nhiên, chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui làm cha được lâu, anh đã phải đón nhận nỗi đau khi biết rằng con gái mình bị dị tật hở hàm ếch. Sau một thời gian, cặp đôi cũng quyết định li dị khiến cho cô bé Lý Yên lại càng thiệt thòi. Thế nhưng bằng tấm lòng của người cha và tình yêu vô bờ bến, nam diễn viên đã cùng con gái vượt qua sóng gió.


Lý Yên dù sinh ra thiệt thòi hơn các bạn bè trang lứa nhưng cô bé lại được bù đắp bởi tình yêu bao la của cha mình

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lý Á Bằng gần như rút khỏi showbiz. Anh dành hết thời gian và tiền bạc để chăm lo chữa bệnh cho con. Lý Á Bằng từng đưa con gái sang Mỹ làm phẫu thuật. Trong những ngày này, anh đã viết thư cho con gái: “Thượng đế ban cho con vết sẹo này, bố sẽ làm chúng trở thành niềm vinh quang của con”. Cùng với đó, anh huy động cùng bạn bè lập quỹ giúp trẻ em mắc chứng hở hàm ếch giống con gái mình và đặt tên: "Quỹ Yên Nhiên Thiên Sứ". Hành trình của hai cha con đã được bắt đầu giản dị bằng những chuyến đi trải nghiệm để giúp con gái được phát triển và khám phá thế giới. Cái cách anh bao bọc và yêu thương dạy dỗ con gái Lý Yên khiến bất cứ ai cũng phải xúc động. Vậy Lý Á Bằng đã giúp con gái như thế nào?


Thật không khó để bắt gặp những khoảnh khắc tình cảm như vậy của 2 cha con Lý Á Bằng và Lý Yên

Bài học đầu tiên: Dạy con biết yêu thương

Muốn giáo dục con, điều đầu tiên cha mẹ nên xác định rõ bản thân mình muốn con trở thành một người như thế nào.Lý Á Bằngcho biết, trong tâm trí mỗi bậc phụ huynh chắc hẳn đều có những kỳ vọng và cách thức riêng dạy con. Còn với nam diễn viên, anh kỳ vọng con gái sẽ trở thành một người có tài năng, có bản lĩnh nhưng điều đầu tiên là phải có trái tim yêu thương.

Trong quá trình trưởng thành của con, Lý Á Bằng vẫn luôn nỗ lực làm việc để duy trì quỹ từ thiện “Nụ cười thiên thần”, đến nay đã được hơn 10 năm. Đối tượng mà quỹ từ thiện hướng tới cũng là những đứa trẻ cùng độ tuổi với Lý Yên nên Lý Á Bằng luôn cố gắng để con gái mình biết được quá trình ấy và hiểu ý nghĩa của công việc này.


Nam diễn viên luôn dắt con gái đồng hành cùng mình trong những chuyến thiện nguyện


Lý Yên đã tổ chức cho bố một sinh nhật bất ngờ tại phim trường khiến nam diễn viên vô cùng xúc động

Mỗi năm Lý Á Bằng đều đưa đội cứu trợ y tế đến những vùng xa xôi để giúp đỡ người dân. Khi ấy Lý Yên khoảng 3-4 tuổi, tối trước ngày lên đường đi cứu trợ, Lý Á Bằng có nói với con: “Mai bố sẽ đến Nội Mông Cổ, Hắc Long Giang. Con có nhiều đồ chơi như thế, nếu có gì không dùng đến thì mang cho bố được không? Để bố tặng cho các bạn nhỏ ở đó”. Nhưng Lý Yên đáp lại: “Con không có món nào không dùng đến cả”. Người bố cũng không ép con. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, bà nội Lý Yên đã xách ra một túi đầy đồ chơi và nói rằng, cô bé đã thức dậy lúc nửa đêm để thu xếp đồ chơi gửi cho các bạn vùng xa.


Lý Yên cũng hay thường xuyên tới thăm bố ở nơi làm việc

Từ khoảnh khắc ấy, Lý Á Bằng nhận ra rằng, trái tim con đã cảm nhận được tình yêu thương và người cha như anh cần giúp con nuôi dưỡng trái tim ấy. Kể từ đó, cô bé quan tâm nhiều hơn đến quỹ “Nụ cười thiên thần” và còn vẽ tranh ủng hộ các bạn nhỏ. Lý Á Bằng cho rằng, trong quá trình trưởng thành của trẻ, xây dựng được một môi trường tốt để trẻ hiểu và cảm nhận tình yêu thương là điều vô cùng quan trọng.

Bài học thứ hai: Tạo điều kiện để con phát triển năng khiếu

Cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác, Lý Á Bằng cũng rất kì vọng ở con gái mình là một người có tri thức và tài năng. Để con có được những kiến thức khoa học tốt nhất, nam diễn viên đã đưa bé đến gần hơn với thiên nhiên. Lý Á Bằng thường hay dẫn Lý Yên đi leo núi. Lần đầu tiên cô bé leo núi là lúc 1 tuổi rưỡi, từ đó tới nay cứ 1 - 2 tháng hai cha con lại đi một lần. Á Bằng đã dẫn Lý Yên tới đập nước Thập Tam Lăng hơn 160 lần để quan sát và tìm hiểu về thời tiết, nhiệt độ nước, thực vật, động vật... vào các mùa khác nhau trong năm. Vì thế đến hiện tại, hiểu biết của Lý Yên về thế giới động thực vật, về môi trường tự nhiên đã phong phú hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lý Á Bằng giúp con trang bị kiến thức như vậy không phải để đối phó với thi cử, cũng không phải để đáp ứng yêu cầu trong sách mà chỉ mong rằng sẽ cho con được một con đường rộng mở hơn đến tương lai.


Mỗi năm tiết Thanh Minh, Lý Á Bằng dẫn con đi tảo mộ, giải thích cho con về ý nghĩa của 2 từ “Tổ tiên”. Hè năm 2015, anh dẫn Lý Yên về quê và dạy con viết chữ thư pháp, cho con vui chơi với đồng ruộng

Lý Á Bằng luôn tôn trọng mọi sở thích của con. Anh cho con trải nghiệm mọi thứ từ ca hát, vẽ tranh, đàn hát.. để cô bé tự tìm ra điều phù hợp với bản thân và có sự yêu thích đặc biệt từ đó dẫn tới sự tự giác và hứng thú. Chính sự tông trọng ấy đã giúp Lý Yên được thoải mái phát triển các kĩ năng của mình.


Lý Yên có năng khiếu và luôn tự giác tập đàn vì cô bé biết rằng, đó là thức mà bản thân mình thực sự thích

Bài học thứ ba: Rèn luyện bản lĩnh cho con

Lý Á Bằng đã từng chia sẻ rằng anh mong muốn con gái sẽ trở thành người không dễ bị gục ngã trước thất bại. Thành công của con người thường phụ thuộc vào 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng theo cách giáo dục của Lý Á Bằng, anh chỉ tin tưởng vào năng lực của chính bản thân con người. Nam diễn viên nói: “Tôi luôn hy vọng con gái mình sẽ không bị khó khăn của cuộc sống đánh ngã. Tôi mong con có một ý chí bền vững và sức sống kiên cường. Đó là những gì mà một người làm cha như tôi đòi hỏi ở con”.

Để rèn luyện bản lĩnh cho con, khi con 1 tuổi rưỡi, Lý Á Bằng đã đưa con gái đến 1 ngọn núi ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Khi ấy, tuyết phủ rất dày, gần lên đến đầu gối Lý Yên. Trên mặt tuyết còn đầy những hàng cỏ gianh cao 70-80 cm. Vì lúc ấy con còn nhỏ nên Lý Á Bằng đi đằng trước phải dùng gậy dẹp bớt cỏ cho bé đi. 4 năm sau, khi Lý Yên đã 4-5 tuổi, nam diễn viên lại đưa con đến ngọn núi tuyết đó. Suốt chặng đường 17km từ chân núi lên đỉnh núi, Lý Yên đã có thể tự mình đi bộ 7-8 tiếng mà không cần ai dắt, đỡ.


Lý Á Bằng và con gái trong chuyến về quê

Bài học cuối cùng: Tự tin vào chính mình là điều quan trọng nhất

Tự tin luôn là chìa khoá của sự thành công, đặc biệt với cô bé như Lý Yên không may mắn sinh ra đã bị sứt môi. Lý Á Bằng luôn hy vọng con gái nhỏ sẽ không cảm thấy tự ti về khuyết điểm của bản thân mình, anh muốn cô bé trực tiếp đối diện và cảm thấy mình đặc biệt vì điều đó.

Vì thế nên khi con gái gửi clip mình tự tin mỉm cười cho bố, anh đã rất vui mừng vì con không hề xấu hổ hay che dấu việc mình bị chứng sứt môi, hở hàm ếch. Niềm xúc động ấy cũng đã được Lý Á Bằng tâm sự lại trong bức thư gửi con: “Con mang theo vết sẹo mà thượng đế ban cho, sinh ra tại gia đình này, bố mẹ và người nhà lo lắng, bảo vệ con hết lòng để con được lớn lên khỏe mạnh. Nhưng bố không ngờ rằng, con có thể quay những đoạn clip nhỏ, dùng nụ cười tự tin tuyên bố với thế giới sự tồn tại của mình. Thậm chí con khiến sự bất an trong lòng bố tan biến. Có những thứ con đạt được và mất đi, nhưng Yên Nhi, bố hy vọng khi lớn lên, con có thể trở thành chính bản thân con - độc nhất vô nhị”.


Nụ cười xinh xắn mà Lý Á Bằng luôn hy vọng được nhìn thấy trên môi con


Hay phong thái tự tin của con gái nhỏ khi lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk


Bởi con gái hãy yên tâm, sau mỗi bước chân của con luôn có bóng hình bố đồng hành cùng

Có những người sinh ra để làm lãnh đạo hay một nghề nghiệp phù hợp với mình, còn với Lý Á Bằng có lẽ anh sinh ra là để làm cha. Tấm lòng yêu thương vô bờ của anh dành cho con gái khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải cảm động và ngưỡng mộ. Không chỉ với con gái ruột, mà với Đậu Tĩnh Đồng - con gái của vợ cũ Vương Phi cũng được Lý Á Bằng yêu thương và quan tâm thật lòng.

Năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật Đậu Tĩnh Đồng, Lý Á Bằng đều gửi lời chúc riêng cho "cô con gái lớn" của anh. Buổi concert đầu tiên của Đậu Tĩnh Đồng, cả Vương Phi và Đậu Duy đều vắng mặt, chỉ có mình Lý Á Bằng lặng lẽ đến từ rất sớm, dùng điện thoại quay lại hình ảnh biểu diễn của Đậu Tĩnh Đồng.


Khoảnh khắc này, đến tận bây giờ, nhiều người cũng vô cùng xúc động và dành nhiều thiện cảm cho anh

Và sau tất cả, điều quan trọng nhất mà Lý Á Bằng cần có để thực hiện những phương pháp trên chính là sự thấu hiểu, khi bố mẹ và con cái hình thành quan điểm chung ở bất kỳ phương diện nào đó, cũng đồng nghĩa với việc, mối quan hệ tình cảm giữa họ đã được thắt chặt thêm một cách đáng kể.

Theo Làm Cha Mẹ

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang