Rắn nhồi bông – món đồ chơi từ bít tất cũ cực yêu cho bé

Đừng vứt những đôi tất cũ đi, chúng có thể biến thành món đồ chơi cực yêu cho bé nhà bạn đấy.

Tự làm đồ chơi cho con là một trong những công việc yêu thích của các mẹ bỉm sữa. Không chỉ tiết kiệm, những món đồ chơi tự làm này còn khá an toàn so với những loại đồ chơi không rõ xuất xứ bán tràn lan trên thị trường.

Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách làm rắn nhồi bông từ bít tất cũ, các mẹ cùng tham khảo và bổ sung vào tủ đồ chơi của con một món đồ mới nhé!

Chuẩn bị

- Tất cũ nhiều màu sắc (số lượng tất tùy thuộc vào độ dài con rắn mà bạn muốn)

- Bông gòn

- Kim, chỉ, kéo

- Đồ trang trí: dây ruy-băng; cúc áo…

Cách làm

- Cắt bỏ phần cổ chun đến hết phần gót của tất, phần mũi tất, chỉ giữ lại một đoạn phần thân chiếc tất. Sau đó lộn mặt trái tất ra ngoài.

- May (hoặc khâu) nối các đoạn ống tất lại với nhau để tạo thành thân con rắn.

- Lộn phải đoạn tất vừa may.

- Chọn một đầu đoạn tất vừa may để trang trí làm thành đầu rắn. Bạn gắn 2 chiếc cúc song song nhau làm mắt rắn, cắt 1 đoạn ruy-băng màu đỏ đính vào mép vải để làm lưỡi rắn. Khâu kín miệng vải lại. Đầu còn lại không khâu kín để nhồi bông.

- Tiến hành nhồi bông vào tất.

Lưu ý: Nhồi bông thật đều, tránh chỗ nhiều chỗ ít khiến sản phẩm làm ra bị xấu. Phần đầu rắn nên nhồi nhiều bông hơn một chút để đầu.

- Sau khi nhồi bông vào, bạn khâu kín đầu tất còn lại.

Vậy là con rắn nhồi bông làm bằng bít tất cũ đã hoàn thành rồi. Rất đơn giản đúng không?

Chúc các bạn thành công!

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang