Thai nhi đạp rách tử cung của mẹ bởi một lý do không ngờ tới

Chuyện này đã dẫn tới hậu quả sản phụ phải mổ lấy em bé ra ở tuần thứ 35 thai kỳ,

Vừa qua, ở Quảng Đông, Trung Quốc, một sản phụ đã phải mổ cấp cứu sinh con khi thai nhi chỉ mới 35 tuần tuổi. Cô nhập viện trong tình trạng đau bụng quằn quại suốt 5 tiếng đồng hồ không hết. 

Khi siêu âm, các bác sỹ rất sốc khi thấy một chân của thai nhi đang ở bên ngoài tử cung và chọc thẳng vào bụng của sản phụ. Ngay lập tức, cô được đưa đi cấp cứu để lấy đứa bé ra ngoài.

Được biết, cô từng trải qua một cuộc  phẫu thuật cắt bỏ u xơ vào năm 2016. 6 tháng sau phẫu thuật, cô mang thai. Và có thể, cô đã bị vỡ tử cung tại đúng vết mổ ngày trước.

Khi cấp cứu, bác sĩ đã phát hiện một vết rách dài 7cm trên tử cung. Túi ối cũng đã vỡ và tràn đầy trong khoanh bụng. Đứa bé đã đạp trúng chỗ mổ, làm vết mổ rách ra và gây ra biến chứng đau bụng kéo dài.

Qua sự việc này, các bác sỹ đã khuyến cáo những phụ nữ từng mổ u xơ nên chờ từ một đến hai năm trước khi lên kế hoạch có em bé. Và những bước kiếm tra chức năng sinh sản trước khi mang thai là rất cần thiết. 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang