Tháng 11 này, đừng lỡ hẹn với lễ hội hoa Tam giác mạch ở cao nguyên đá Hà Giang

Cứ cuối tháng 10 - đầu tháng 11, mùa hoa tam giác mạch lại là dịp mời gọi du khách tứ phương về lại cao nguyên đá Hà Giang.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 3 diễn ra trong thời gian từ ngày 4/10- 31/12 với chủ đề "Bản tình ca từ đá" tại 4 huyện của tỉnh Hà Giang: Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và TP.Hà Giang với diện tích khoảng 300ha hoa tam giác mạch. 

Lễ hội hoa tam giác mạch diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Bay dù lượn trên thảm hoa, Hội chợ Công viên địa chất Quốc tế, Hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang, Hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú với chủ đề "Âm vang Lũng Cú", Chương trình ẩm thực bò bít tết trên cao nguyên đá,...


Ở mảnh đất cằn cỗi, trơ trọi toàn đá là đá lại mọc lên loài hoa đẹp say lòng người


Lễ hội hoa tam giác mạch là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và sức sống mãnh liệt của các đồng bào dân tộc trên vùng cao nguyên đá Hà Giang


Những hình ảnh rất đỗi gần gũi nhưng đẹp đẽ vô cùng 


Cố gái trên bản cùng những bông hoa tám giác mạch làm say lòng bao du khách 


Nụ cười bé em hồn nhiên khiến cánh đồng hoa thêm bừng sáng 


Cánh đồng hoa trải rợp đến tận chân trời khiến cả vùng cao nguyên biến thành một đồng hoa tuyệt đẹp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang