Tổng thu nhập hơn 12 triệu/ tháng, chi tiêu cho gia đình 4 người như thế nào cho hợp lý?

Nếu biết cách quản lý tiền, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể thì bạn vẫn có được một khoản dư nhỏ cho gia đình 4 người, chỉ với tổng thu nhập 12 triệu/ tháng.

Tổng thu nhập 2 vợ chồng khoảng 12 triệu, phải nuôi hai con nhỏ ở thành phố lớn thì việc làm sao để chi tiêu, tiết kiệm tiền hiệu quả là một bài toán rất khó. Nhưng nếu biết cách quản lý tiền, lên kế hoạch chi tiêu cụ thể thì bạn vẫn có được một khoản dư nhỏ cho gia đình.

Tiết kiệm 10%

Thói quen thường thấy trong các gia đình là chi tiêu trước rồi mới tiết kiệm. Nhưng đúng ra là phải tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu. Vì thế, bạn hãy tập ngay thói quen ngay khi nhận lương thì trích từ 10-20% (khoảng 1,2 triệu – 2,4 triệu/ tháng) để gửi tiết kiệm rồi mới lên kế hoạch chi tiêu số còn lại. Đây chính là nguồn quỹ để giúp bạn thực hiện các mục tiêu lâu dài như mua nhà, mua xe, du lịch… Việc này cần phải được thực hiện một cách đều đặn mỗi tháng và dài hạn.

Khoản chi phí cố định và bắt buộc

Với một gia đình bốn người gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con, chưa có nhà ở thì khoảng chi phí cố định bao gồm: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền học cho con, tiền ăn. Cùng với đó là các loại phí sinh hoạt cá nhân như tiền xăng, tiền bỉm (nếu bé còn nhỏ). Khoản tiền này chiếm khoảng 50-60% tổng thu nhập cho cả gia đình.

Để tiết kiệm phần chi phí này với thu nhập thấp như vậy, bạn không nên thuê một căn hộ rộng, đắt tiền. Một căn phòng sạch sẽ, thoáng và đủ sinh hoạt giá khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Cộng thêm chi phí tiền internet, điện, nước khoảng 5 triệu đồng thì mỗi tháng gia đình bạn sẽ tốn 2 đến 2,2 triệu cho tiền nhà ở.

Tiền học dành cho 2 bé khoảng 2 triệu một tháng bao gồm cả học phí và tiền ăn trưa. Ba mẹ nên lựa chọn trường công để cho con học vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa an tâm hơn. Tiền ăn uống cho gia đình 4 người khoảng 3 triệu đồng. Để tiết kiệm, mẹ hãy chế biến thức ăn phù hợp để bé ăn chung cùng cả nhà. Nếu bé còn quá nhỏ thì hãy dành một phần thức ăn mua cho gia đình để nấu cho bé. Như vậy khoảng chi phí bắt buộc cho gia đình 4 người là 7 triệu đồng một tháng.

Chi tiêu không bắt buộc 30%

Đây là khoản tiền chi trả cho những vật dụng không thể thiếu cho cuộc sống như xà phòng, bột giặt, nước xả vải, kem đánh răng, nước rửa chén… Cùng với đó là tiền hiếu hỉ, sữa cho bé, tiền mua sắm cá nhân cho bố mẹ, giải trí, vui chơi cho cả gia đình. Mỗi tháng bạn dành khoảng 30% thu nhập tức là tầm 3 triệu đồng cho các khoản chi này. Cuối tháng, nếu dư một chút trong khoản chi tiêu mềm này bạn nên để vào phần dành dụm.

Hơn nữa, trong quá trình chi tiêu bạn cần cân đối, theo dõi để so sánh với sổ chi tiêu đã lập ra từ đầu tháng để không chi quá lố. Để tiết kiệm bạn có thể chịu khó nấu đồ ăn sáng tại nhà. Chuẩn bị luôn cơm trưa vừa dinh dưỡng vừa rẻ để mang theo thay vì ăn cơm tiệm. Khi muốn mua một món đồ bạn hãy cân nhắc cẩn thận xem gia đình hay bản thân có thực sự cần nó hay không, tích cực sắm đồ giảm giá, bớt các khoản ăn vặt, cà phê sáng, quần áo…
 
Dù thu nhập thấp nhưng nếu khéo léo vun vén, chi tiêu theo các nguyên tắc trên thì gia đình bạn vẫn có thể sống khỏe và có một khoản tiền dư để thực hiện các dự định khác.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang