Trẻ em trên thế giới ăn gì vào bữa trưa ở trường?

Bữa ăn trưa phổ biến cho học sinh ở các trường học Hàn Quốc là cơm, kim chi, súp, bánh hành, salad... Trong khi đó, ở Mỹ, trẻ em thường ăn đồ ăn nhanh hoặc thức ăn tiện lợi...

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có tiêu chuẩn riêng cho các bữa ăn ở trường. Một số trường cung cấp cho học sinh những đồ ăn tiện dụng, đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, một số trường thì nấu ăn cho học sinh. Các món ăn phổ biến thường có khoai tây, cơm và salad. Ngoài ra còn có sữa hoặc nước trái cây.

Bạn có tò mò muốn biết trẻ em trên thế giới thường ăn gì vào bữa trưa ở trường? Hãy cùng khám phá nhé

1.    Hàn Quốc

Bữa ăn tại trường học của Hàn Quốc được đánh giá là tốt nhất thế giới. Một khay thường có rất nhiều đồ ăn. 2 ô lớn nhất của khay thức ăn dành để đựng cơm và súp. Các ô nhỏ hơn là nơi chứa salad, hải sản, rau và trái cây. Những đứa trẻ gầy sẽ được cho thêm dầu cá.

Các món ăn phổ biến mà trẻ em Hàn Quốc thường hay ăn vào bữa trưa: kim chi, cơm lá vừng, súp khoai tây bí đỏ, bánh hành, bạch tuộc, salad dưa chuột và cà rốt.


(@jungheeee93)

2. Nhật Bản

Bữa trưa trường học ở Nhật Bản khá giống với Hàn Quốc, cũng gồm các món như: súp, cơm , thịt gà hoặc cá, salad, sữa. Học sinh không được phép mang thức ăn đến trường đến khi học cấp 3. Học sinh không ăn trưa ở căng tin mà ăn ngay tại lớp học.


(@ luchlifekg2) 

3. Anh

Khoai tây chiên, cà rốt, cháo, salad, trái cây và bánh quế Bỉ với socola là thực đơn cho bữa trưa ở các trường học Anh. Nhiều trường học ở đây bị giới hạn ngân sách, do đó, học sinh thường được cung cấp thức ăn nhanh. Bọn trẻ thì rất thích những món này. Nó lại còn khá rẻ.


(@suzaie78)

4. Mỹ

Đây là thực đơn bữa ăn trưa tại trường học ở Utah: quả đào, ngô, thịt gà và súp. Mỗi trường học ở Mỹ sẽ có những thực đơn khác nhau cho bữa trưa nhưng hầu hết là đồ ăn nhanh, những món ăn mà bọn trẻ rất thích như: khoai tây chiên, pizza. Phụ huynh cũng thường chuẩn bị đồ ăn cho trẻ mang đến trường.


(@ tabbytalbot) 

5. Thổ Nhĩ Kỹ

Phụ huynh thường chuẩn bị sẵn bữa trưa cho trẻ từ ở nhà. Thực đơn bao gồm: bánh mỳ Rye, hạt óc chó, nho, táo, quả lựu và một loại đồ uống có tên gọi kefir. Những thức phẩm tăng cường trí tuệ cho trẻ.


(@_oykusahin_)

6. Thái Lan


(@jchana27)

7. Pháp

Đây là bữa trưa được phục vụ trong một trường học ở phía Tây nước Pháp. Cá, rau bina, khoai tây, phô mai và bánh mỳ là những món thường thấy. Bữa trưa ở đây thường được coi là bữa chính trong ngày. Học sinh được nghỉ trưa từ 1 đến 2 tiếng. Học sinh có thể về nhà ăn trưa nếu thích.


(@chillzary)

8. Phần Lan

Các trường học ở Phần Lan thường rất coi trọng bữa trưa.

Học sinh ăn trưa tại căng tin. Tại đây, chúng có thể chọn bất thứ món gì mình thích. Đối với những trẻ em phải ăn kiêng, các trường cũng cung cấp thực đơn phù hợp. Thậm chí thực đơn cũng sẽ được thiết kế để phù hợp với tôn giáo của các học sinh.


Bữa trưa trong ảnh trên bao gồm có: thịt viên, khoai tây, salad và món điểm tâm. (ảnh @jaakkolafood)

9. Nga

Ở Nga, học sinh được ăn miễn phí từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ăn sau 12 giờ sẽ phải trả tiền. Thực đơn của bữa ăn bao gồm có xúc xích, cháo kiều mạch và trà.


(@milagrebneva)

10. Hungary

Trẻ em ở Hungary được cung cấp bữa trưa khá đây đủ dinh dưỡng và no đủ. Thực đơn thường gồm có: súp mỳ, đậu nướng với gà, các loại hạt, bánh mỳ.


(@magyar_menza)

11. Israel

Còn đây là bữa trưa của các học sinh Israel. Thực đơn gồm có: bánh sandwich, hoa quả tươi, kẹo

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang