Tưởng chỉ có thể vứt vào sọt rác, hóa ra những chiếc cốc giấy đã dùng lại hữu ích thế này

Từng đàn gà con xinh xắn, đáng yêu sẽ được tạo ra sau ít phút nếu bạn biết tận dụng những chiếc cốc giấy sau khi sử dụng.

Một gia đình gà được làm ra từ những chiếc cốc giấy dùng 1 lần sẽ là món quà tuyệt vời cho bé yêu. Bé không chỉ được chơi mà còn có cơ hội tìm hiểu về thế giới động vật mà còn hiểu hơn về ý nghĩa của việc tái chế.
Chuẩn bị
– Cốc giấy dùng một lần
– Màu nước hoặc sơn (loại không độc hại với trẻ)
– Giấy thủ công màu vàng
– Giấy xốp màu cam
– Mắt nhựa trang trí 
– Keo dán
– Kéo
Cách làm
Bước 1. Sơn màu cho cốc giấy bằng màu nước vàng hoặc sơn màu vàng.

Bước 2: Gắn đôi mắt trang trí lên cốc giấy, hoặc bạn cũng có thể dùng giấy màu đen cắt thành những hình tròn nhỏ làm mắt rồi gắn lên cốc.

Bước 3: Dùng giấy xốp màu cam, cắt hai hình tam giác nhỏ. Dùng keo dán hai hình tam giác lại thành hình chữ V và gắn lên thân cốc. Vậy là ta đã có mỏ của chú gà

Bước 4: Từ giấy xốp màu cam, cắt chân cho con gà theo mẫu dưới:

Bước 5: Gắn chân gà vào cốc. Lưu ý gắn vào mặt trước chiếc cốc, cùng phía với mắt, mỏ gà.

Bước 6: Sử dụng giấy thủ công màu vàng để cắt thành hình cánh gà

Bước 7: Gắn cánh gà lên cốc sao cho hai bên cánh đối xứng nhau

Vậy là hoàn thành.

Bạn có thể dùng nhiều cốc giấy để làm thành 1 đàn gà nhiều con cũng với cách làm tương tự như trên.
Chúc các bạn thành công.

Tổng hợp

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang