Bất chấp lệnh cấm, nhiều phụ huynh cho con học thêm chạy đua vào lớp 6

(lamchame.vn) - Đặt mục tiêu đỗ vào lớp 6 trường chất lượng cao, chị Xuyến bất chấp lệnh cấm, cho con ra trung tâm học thêm dưới mác "lớp kỹ năng", hay thuê gia sư riêng.

Các lớp học thêm vẫn là “phao cứu sinh” không thể buông của nhiều gia đình. (Ảnh minh hoạ)

ThS Vũ Thị Vân, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội nhận định, thị trường dạy thêm không hề nguội lạnh sau khi Thông tư 29 được ban hành. Trái lại, nó chỉ chuyển mình, thay đổi hình thức để thích nghi với quy định mới. Từ những lớp học tại nhà giáo viên, hoạt động dạy thêm giờ đây dịch chuyển sang các trung tâm dân lập, hoặc thu nhỏ quy mô thành các nhóm học kín đáo, thậm chí chuyển hẳn sang hình thức online.

“Những cụm từ như 'kỹ năng mềm', 'lớp trải nghiệm', 'rèn luyện tư duy', 'phát triển năng lực cá nhân'... được sử dụng khéo léo để lách luật. Nội dung thì vẫn là Toán, Văn, Anh nâng cao, nhưng dưới tên gọi khác", bà Vân nói và cho biết không chỉ bậc Tiểu học mà cả THCS, THPT cũng đang vận hành theo cách này.

Bà đánh giá việc việc dạy thêm cho học sinh tiểu học vẫn còn tồn tại do nhu cầu quá lớn của xã hội, đặc biệt ở thành phố lớn như Hà Nội, nơi phụ huynh có điều kiện kinh tế và đặt kỳ vọng cao ở con cái. Theo bà các lớp học thêm lách luật hiện không còn là điều gì bí mật. Ai cũng biết, nhưng ai cũng im lặng, bởi học sinh cần, giáo viên cần, và phụ huynh lại càng cần.

"Phụ huynh lo con không đủ sức thi vào lớp 6 trường chất lượng cao nếu không học thêm. Giáo viên coi dạy thêm là nguồn thu nhập đáng kể trong khi lương chính không đủ sống. Còn học sinh, nhiều em không có quyền lựa chọn, chỉ biết gồng mình chạy theo kỳ vọng của người lớn" , ThS Vũ Thị Vân phân tích, cho rằng mọi người đều nhận thức được sự vi phạm, nhưng không ai muốn phá vỡ nó, bởi làm vậy có thể khiến bản thân trở thành người chịu thiệt thòi.

Thông tư 29/2024 của Bộ GD&ĐT quy định các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm gồm:

  • Không tổ chức dạy thêm với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống.
  • Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
  • Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Theo Kim Anh/VTC

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU