Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn

Được thiết kế để phục vụ tối đa cho người mẹ trẻ “đa-zi-năng” vừa có thể hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình, ngôi nhà có cái tên đáng yêu “nhà mẹ tạp dề” ở Đồng Nai khiến mọi nhiệm vụ nặng nề của mẹ bỗng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Căn nhà rộng 250m2 tọa lạc tại vùng ngoại ô huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, là mái ấm của cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con. Trước đây, đôi vợ chồng sống tại trong thành phố nhưng từ khi có thêm một em bé, mọi thứ trở nên tù túng và ngột ngạt, áp lực vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con cái khiến người vợ trở nên căng thẳng, đời sống vợ chồng không thuận lợi, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vì lẽ đó, hai vợ chồng quyết định bán ngôi nhà trong phố, dời ra ngoại ô để tìm kiếm sự thay đổi. Đó cũng chính là quyết định sáng suốt nhất khi cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi áp lực, căng thẳng như giảm đi một nửa. Bỏ lại thành phố bụi bặm, ồn ào đến với nơi ngoại ô yên tĩnh, trong lành, tổ ấm của hai vợ chồng trở nên gắn kết hơn, với nền móng vững chắc là ngôi nhà được xây dựng bằng tất cả cái tâm của đội ngũ thiết kế.

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 1.

Không gian thưa thớt và nhiều cây cối nhưng việc tạo hình khối lập phương kết hợp với màu trắng tinh khôi khiến ngôi nhà trở thành điểm nhấn ấn tượng trong khu vực (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 2.

Khung cảnh đẹp đẽ của ngôi nhà khi mặt trời lặn (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 3.

Ngôi nhà với tổng kinh phí khá khiêm tốn nhưng không hề gây thất vọng (Nguồn: Quang Dam)

         
 
   
         
 
   

Không gian thư giãn, nghỉ ngơi được đội ngũ kiến trúc sư vô cùng chú trọng, đem đến sự hài lòng cho gia chủ (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 5.

Khoảng sân trước tràn ngập nắng và cây cối (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 6.

Khoảng sân sau rộng rãi có thể được sử dụng vào nhiều mục đích vui chơi, giải trí (Nguồn: Quang Dam)

Để thuận tiện cho việc nấu nướng và trông chừng con cái, khu vực bếp được lắp đặt ở giữa ngôi nhà. Từ vị trí nấu ăn, người mẹ có thể yên tâm quan sát con nhưng vẫn đảm bảo không gian tự do cho đứa bé. Khoảng giếng trời trên khu vực bếp tạo không gian tươi mát, đem lại nguồn cảm hứng nấu nướng cho các thành viên trong gia đình. Từ giếng trời, nắng và gió được đưa vào nhà đảm bảo sự thông thoáng, vệ sinh, tránh ẩm mốc.

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 7.

Phòng khách được thiết kế đơn giản nhưng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên (Nguồn: Quang Dam)

         
 
   
         
 
   

Khu vực bếp được thiết kế giữa ngôi nhà (Nguồn: Quang Dam)

         
 
   
         
 
   

Từ bếp người mẹ có thể để mắt tới đứa con ở cả phòng khách hoặc sân trước/sau (Nguồn: Quang Dam)

Phòng ngủ của hai vợ chồng được mở rộng để chứa giường của em bé, nhưng chiếc giường được thiết kế tinh tế để không gian cá nhân được đảm bảo. Thêm vào đó, rất nhiều khu vực đọc sách, thư giãn, sân vườn được thiết kế, giúp giảm áp lực, căng thẳng cho các thành viên trong gia đình, để mỗi khi quay trở về nhà là mọi lo toan sẽ ngay lập tức biến mất.

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 10.

Giường ngủ của em bé đảm bảo sự riêng tư cho cả bố mẹ và em bé (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 11.

Đội ngũ kiến trúc sư tập trung nhiều vào những không gian sinh hoạt chung (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 12.

Nơi trốn hoàn hảo của ngôi nhà sau những ngày dài căng thẳng (Nguồn: Quang Dam)

Bán nhà trong phố, hai vợ chồng ra xây 1 căn ở ngoại ô, nhìn ôi mê ly lắm luôn - Ảnh 13.

Ngôi nhà màu trắng nổi bật trên nền xanh của bầu trời Đồng Nai (Nguồn: Quang Dam)

"Nhà mẹ tạp dề" chính là ngôi nhà đáng mơ ước, đáp ứng được tất cả các nhu cầu cả về vật chất và tinh thần của đôi vợ chồng trẻ khi quyết định rời xa thành phố đông đúc, trở về với thiên nhiên, sống một cách nhẹ nhàng và an yên, để mỗi khi về nhà là "mọi bão tố sẽ dừng sau cánh cửa".

Nguồn: Archdaily & Story Architecture

Link gốc: http://ttvn.toquoc.vn/ban-nha-trong-pho-hai-vo-chong-ra-xay-1-can-o-ngoai-o-nhin-oi-me-ly-lam-luon-220201311183138525.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang