Bắt giữ 2 nghi can chém lìa tay bảo vệ bảo vệ chung cư Việt Sing

Hai đối tượng bị bắt được xác định là Phan Trường Sơn (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, ngụ Bến Tre).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã bắt được 2 nghi can chém đứt lìa cánh tay một nam bảo vệ tại chung cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) vào ngày 7/6 vừa qua để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích". Hai đối tượng bị bắt được xác định là Phan Trường Sơn (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, ngụ Bến Tre).

photo-1-1559978765335997032631

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phan Trường Sơn có mâu thuẫn với ông Lê Trung Nghĩa. (45 tuổi, quê Cần Thơ) là bảo vệ chung cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An) vì bị nhắc nhở khi đậu xe ở chung cư. Bực tức, đêm ngày 7/6, Sơn rủ Cầu đến đánh ông Nghĩa để dằn mặt chuyện nhắc nhở đậu xe. Để thực hiện, Sơn lấy xe máy chở Cầu đến gần bãi giữ xe máy nơi ông Nghĩa đang trực giữ xe. Đối tượng Bùi Văn Cầu dùng mã tấu bất ngờ tấn công ông Nghĩa.

Trong lúc 2 bên xảy ra ẩu đả, ông nghĩa chống đỡ nên đã bị Cầu chém đứt lìa cánh tay trái rơi xuống đất, ngay sau đó ông Nghĩa được người dân đưa đi cấp cứu, còn cánh tay đã bị hoại tử nên khó cho việc ghép nối về sau. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau thời gian truy tìm, Công an đã bắt được 2 đối tượng trên khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh và Trà Vinh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo www.phapluatplus.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang