Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép lại tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 13

Sau 11 lần dương tính, bệnh nhân 1440 lần đầu tiên đã âm tính vào ngày 16/1. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm mới nhất, bệnh nhân lại dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Thông tin trên đường bà Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thông tin trong ngày 19/1.

Theo đó, bệnh nhân 1440, sau lần xét nghiệm thứ 13 đã có kết quả tái dương tính trở lại đối với SARS-CoV-2. 

"Bệnh nhân 1440 là trường hợp khả năng lây nhiễm cao và đang tiến hành cách ly. Bệnh nhân tiếp tục dương tính trở lại. Việc dương tính, âm tính và tái đi tái lại cũng thường gặp trên thế giới", bà Hồ Thị Thu Hằng thông tin.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết đây là ca nhiễm đặc biệt của tỉnh Vĩnh Long. Đến nay tỉnh cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, phục vụ công tác phòng chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép lại tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 13 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Như đã thông tin trước đó, ngày 24/12, L. (32 tuổi, bệnh nhân 1440) cùng một nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó L. di chuyển về nhà ở huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) và được người nhà chủ động báo cơ quan chức năng để đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ngày 26/12/2020 của Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/benh-nhan-1440-nhap-canh-trai-phep-lai-tai-duong-tinh-voi-virus-sars-cov-2-sau-lan-xet-nghiem-thu-13-161211901160753482.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang