Cậu bé 17 tuổi đẹp trai bị "bà thím" 43 tuổi cưỡng bức: Không thể đẩy ra vì đối phương nặng quá

(lamchame.vn) - Nạn nhân vụ xâm hại tình dục cho hay đã cố gắng đẩy người phụ nữ ra nhưng không thể vì người này có thân hình quá khổ.

Theo New York Post, vụ việc rùng rợn xảy ra ở hạt Charlotte, bang Florida, Mỹ. Thông tin từ phía cảnh sát địa phương cho biết, vào ngày 9/5/2021, người phụ nữ 43 tuổi tên là Jessica Rae Good đã cưỡng bức một thiếu niên 17 tuổi, khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên, phẫn nộ.

Cậu bé 17 tuổi đẹp trai bị bà thím 43 tuổi cưỡng bức: Không thể đẩy ra vì đối phương nặng quá - Ảnh 1.

Đối tượng Jessica Rae Good

Cụ thể, ngày xảy ra sự việc, Jessica đã đi uống rượu với một người bạn, sau đó mới đến tham dự bữa tiệc tối sinh nhật của một thiếu niên. Jessica ngồi chơi với những đứa trẻ vị thành niên đến tham dự buổi sinh nhật đó và nói những lời lẽ thô tục về tình dục trước mặt lũ trẻ.

Đến khi bạn bè về hết, Jessica cũng đã say sưa và để mắt đến một thiếu niên đẹp trai, cao ráo.

Không kìm chế được ham muốn, Jessica đã bắt cóc cậu thiếu niên về nhà và vừa dụ dỗ vừa ép cậu phải uống thật nhiều rượu, mục đích là để đối phương cũng say và đồng ý phát sinh quan hệ.

Thế nhưng Jessica không đạt được mục đích vì dù say rượu, cậu thiếu niên cũng không tình nguyện quan hệ với một người phụ nữ trung niên.

Thấy vậy, Jessica dùng sức nặng của mình để khống chế cậu thiếu niên tội nghiệp và cưỡng ép cậu để đạt được mục đích của mình. Đáng nói, thời điểm Jessica xâm hại thiếu niên, trong nhà cô còn một bé gái 12 tuổi.

Cô bé đang ngủ thì bị đánh thức bởi những âm thanh rên rỉ giống như âm thanh quan hệ tình dục, cách nơi cô bé ngủ rất gần. Bé gái sốc nặng khi vừa tỉnh dậy đã phải chứng kiến cảnh Jessica cưỡng ép cậu thiếu niên. Nhìn thấy bé gái 12 tuổi, cậu thiếu niên 17 tuổi còn thều thào cầu cứu, khiến bé gái hoảng sợ.

Sau đó, vì chóng mặt buồn nôn, thiếu niên 17 tuổi đã chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa dữ dội. Nôn xong cậu thiếu niên lại bị Jessica bắt trở lại và cưỡng bức. Cuối cùng, người phụ nữ này lấy đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà.

Ngay sau khi thoát ra được, thiếu niên đã gọi điện báo cảnh sát, nói rằng anh đang ngủ thì bị Jessica cưỡng bức. Tuy nhiên vì đối phương nặng tới 113kg, nên cậu không thể đẩy ra và trốn thoát.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Charlotte, Jessica đã bị bắt giữ vào ngày 12/5/2021. Người phụ nữ này nói rằng cô không nhớ gì cả vì quá say, đồng thời phủ nhận mọi trách nhiệm, cho rằng mình bị đổ oan.

Các quan chức cảnh sát cho biết, tại bang Florida, việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên là bất hợp pháp, ngay cả khi hành động đó nhận được sự đồng thuận, vì vậy Jessica sẽ phải chịu sự trừng phạt vì hành vi của mình.

Jessica Rae Good phải đối mặt với cáo buộc 2 tội lạm dụng trẻ em và 2 tội hoạt động tình dục bất hợp pháp với trẻ vị thành niên.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang