Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc chuẩn bị đón mưa dông lớn sau đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt

Đối với khu vực Hà Nội, dự báo chiều tối và đêm mai (30/6) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trao đổi với PV tối 29/6, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết, hiện nay (ngày 29/6) vùng hội tụ gió đang được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Theo ông Năng, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm mai (30/6), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc chuẩn bị đón mưa dông lớn sau đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Năng.

Ông Năng nói thêm, từ chiều tối và đêm 1/7 đến 4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

  •  

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ ngày 30/6 đến khoảng 2/7, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Hà Nội, ông Năng dự báo, chiều tối và đêm mai (30/6) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đợt mưa sắp tới, theo ông Năng, khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn nhất là Tây Bắc, Việt Bắc, trong đó đặc biệt chú ý các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh nền nhiệt độ ở miền Bắc đang cao, những trận mưa sắp tới có nhiều khả năng gây ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khả năng lũ quét, sạt lở đất đá sẽ có nguy cơ cao ở vùng núi Bắc Bộ, riêng các tỉnh trọng tâm mưa lớn ở trên có khả năng rất cao. Cần đặc biệt chú ý trong các bản tin dự báo, cảnh bá tiếp theo.

Trong tối 29/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất tại Hòa Bình.

Theo đó, trong 3 giờ qua: trên khu vực tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to đặc biệt tại huyện Lạc Sơn với lượng mưa đo được như sau: Hương Nhượng (Lạc Sơn) 59,5mm, Định Cư (Lạc Sơn) 90,0mm, Quý Hòa (Lạc Sơn) 44,0mm, Tân Lạc (Tân Lạc) 19,2mm, Ngòi Hoa (Tân Lạc) 31,9mm, thủy điện So Lo 1 (Mai Châu) 27,6mm, Bao La (Mai Châu) 26,2mm, Bình Sơn (Kim Bôi) 20,4mm...

Nhận định trong 1-3 giờ tới vẫn tiếp tục có mưa trên các khu vực tỉnh Hòa Bình với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong 1-3 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực tỉnh Hòa Bình đặc biệt tại các huyện: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu,

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Vân Hồ, Kỳ Sơn, Lương Sơn.

Link gốc: http://toquoc.vn/ha-noi-va-nhieu-tinh-phia-bac-chuan-bi-don-mua-dong-lon-sau-dot-nang-nong-dac-biet-gay-gat-82020296214740281.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang