Hà Nội: Xác minh clip bảo mẫu bạo hành trẻ mới sinh

(lamchame.vn) - UBND phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo Công an phường Hoàng Liệt vào cuộc xác minh thông tin một bảo mẫu có hành vi bạo hành một trẻ nhỏ.

Người nhà cháu bé cho biết mặc dù nhận lương tới 60 triệu/tháng cho công việc chăm sóc em bé 1 tháng tuổi sinh non, nữ bảo mẫu vẫn nhẫn tâm có hành vi bạo hành. Đại diện UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chỉ đạo Công an phường Hoàng Liệt vào cuộc xác minh thông tin.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ có hành vi nghi bạo hành một em bé sơ sinh.

Theo đoạn clip ghi lại, sự việc diễn ra vào rạng sáng 31/5, khi cô gái trẻ nằm ngủ cùng con nhỏ của gia chủ tại một tòa chung cư ở Hà Nội. Cụ thể, vào khoảng 2h54' cùng ngày, cô gái trẻ (được cho là nữ giúp việc) bất ngờ bật dậy, quay sang chỗ em bé đang nằm rồi túm lấy 2 tay bé, lắc mạnh. Người này còn dùng tay vỗ vào lưng của bé, sau đó tiếp tục lắc mạnh theo vòng tròn nhiều lần khiến đứa trẻ bật khóc.

Đến 5h19' cùng ngày, trong lúc đang ẵm em bé trên tay, nữ giúp việc lại bất ngờ lắc mạnh khiến trẻ bật khóc. Người này sau đó đặt em bé nằm xuống giường nhưng khá mạnh tay.

Công an xác minh vụ nữ bảo mẫu nhận lương 60 triệu/tháng bạo hành bé sơ sinh ảnh 1

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi hành hạ, có thể gây thương tích cho trẻ nhỏ của nữ giúp việc. Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH2C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người có hành vi bạo hành được người nhà cháu bé thuê chăm sóc vì mẹ bé mới sinh non, sức khoẻ yếu.

Tối 31/5, trả lời báo chí, đại diện phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), xác nhận vụ việc một bảo mẫu nghi bạo hành trẻ nhỏ xảy ra trên địa bàn phường. "Tôi đã giao cho Công an phường Hoàng Liệt trực tiếp xác minh làm rõ. Hiện người phụ nữ đang làm việc với cơ quan công an", vị đại diện phường Hoàng Liệt nói.

Trong đoạn clip được đăng tải khi làm việc cùng công an, người cha cháu bé uất ức nói: "Con anh mới 1 tháng mà em hành hạ với một đứa bé như thế". Nữ bảo mẫu phân trần bản thân "bị trầm cảm" và xin tha thứ nhưng gia đình cháu bé kiên quyết mong muốn công an xác minh, làm sáng tỏ vụ việc.

Ở một đoạn clip khác, người ghi hình nhận là bác em bé chia sẻ rằng, gia đình đã trả lương tới 60 triệu/tháng và đối xử rất tử tế với nữ bảo mẫu để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bé nhưng không thể ngờ rằng người này lại có hành vi nhẫn tâm như vậy. Trước lời phân trần của nữ bảo mẫu về việc bị trầm cảm, gia đình em bé không chấp nhận vì khẳng định, người này không hề có biểu hiện gì cho thấy điều đó.

Anh N.V.B. (người thân của cháu bé nghi bị bạo hành) cho biết, gia đình đã trình báo công an để giải quyết, hiện cháu bé đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang