Tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3; 2 cano và 5 thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện đến Rào Trăng 4

Lực lượng chức năng hôm nay tiếp tục thi công, xử lý để kết nối giao thông, tiếp cận được khu vực Rào Trăng 4 và tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ hôm nay (16/10) cho biết trên VTV, ngày 15/10, các lực lượng mở đường của tỉnh, của Quân khu đã cố gắng hết sức mở đường đến Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và ảnh hưởng lũ lụt, đứt nhiều đoạn đường nên đến chiều tối mới tiếp cận được khu vực cách Rào Trăng 4 khoảng 1 km.

Khoảng gần 20h thì lực lượng rút ra, vì thời điểm đó đã tối, thời tiết dự báo có mưa, với tín hiệu hiểm trở thì đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ là rất quan trọng.

Hôm nay, các lực lượng tiếp tục thi công, xử lý để kết nối giao thông để các lực lượng cơ giới có thể tiếp cận được Rào Trăng 3 để thực hiện các biện pháp cứu hộ.

"Một trong những vấn đề lo lắng nhất của chúng tôi là mưa lớn nên việc khắc phục tuyến đường cần làm hết sức khẩn trương", ông Thọ nói.

Cũng theo VTV, mũi cứu hộ đường thủy có hơn 80 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Có 2 cano và 5 thuyền lớn đi ngược dòng trên lòng hồ thủy điện Hương Điền đến thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp tế lương thực, kiểm tra an toàn các hồ đập và tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Theo VOV, hiện vẫn còn 16 công nhân làm việc tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích.

Ghi nhận của Tuổi trẻ cho hay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang có mưa lớn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các phương án tìm kiếm các công nhân bị mất tích.

Tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3; 2 cano và 5 thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện đến Rào Trăng 4 - Ảnh 1.

Để tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 3, đầu tiên lực lượng cứu hộ phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế

Tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3; 2 cano và 5 thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện đến Rào Trăng 4 - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Răng 3 vào ngày 14/10. Ảnh: VOV

Theo báo Chính phủ, trong ngày 15/10, đồng thời với việc tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67, các lực lượng Công an tỉnh đã đi bằng đường thuỷ vận chuyển lương thực, thực phẩm và thuốc men và nhiên liệu vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4. Sử dụng các phương tiện đường thủy tìm kiếm người mất tích trên lòng hồ và khu vực bị sạt lở của Thủy điện Rào Trăng 3 (chưa phát hiện thêm trường hợp nào).

Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 13 thi thể của Đoàn công tác gặp nạn ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế).

Tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3; 2 cano và 5 thuyền lớn ngược dòng lòng hồ thủy điện đến Rào Trăng 4 - Ảnh 3.

Xe đưa thi thể 13 nạn nhân gặp nạn ở Tiểu khu 67 trở về. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế

Đề nghị tặng thưởng Huân Chương và thăng quân hàm cho 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

Theo tin từ VOV, tối qua, ngay sau khi thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Cục Cứu hộ, Cứu nạn Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được tìm thấy và đưa về Bệnh viện Quân y 268, các cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương cho những cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, đề nghị tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4;

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với: Trung tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4; Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng tác chiến Quân khu 4; Thượng tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4;. Trung tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80.

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Đại úy Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đòan 80, Quân khu 4; Thượng úy chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài trưởng Đài 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Đại úy Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng úy chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, Nhân viên điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế;

Cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tặng Liệt sỹ và thăng Quân hàm cho các đồng chí trong Đoàn công tác này.

(Tổng hợp)

 

Theo soha.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang