Tổng thống Pháp sung sướng vỡ òa khi đội nhà vô địch

(lamchame.vn)- Có mặt trên khán đài sân vận động Luzhniki (Nga), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến đội nhà đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch FIFA…

 

 

 

 

Ở trận chung kết FIFA World Cup Russia 2018, đội tuyển Pháp đã vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch thế giới sau 20 năm chờ đợi.

 

Có mặt trên khán đài sân vận động Luzhniki, Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến đội nhà đánh bại Croatia với tỷ số 4-2

 

Các CĐV Pháp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

 

 

 

Ở trận chung kết đêm nay, đội tuyển Pháp sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 18. Mario Mandzukic của Croatia đánh đầu phản lưới nhà sau tình huống đá phạt của Antoine Griezmann. Ảnh: Getty.

 

Griezmann ăn mừng khi quả đá phạt của mình được đối thủ chuyển hóa thành bàn mở tỷ số cho ĐT Pháp. Ảnh: Getty.

 

Ivan Perisic gỡ hòa cho Croatia vào phút 28. Ảnh: Getty.

 

Ante Rebic chia vui với Ivan Perisic. Ảnh: Getty.

 

Phút thứ 34, bóng chạm tay Ivan Perisic trong vùng cấm Croatia. Trọng tài Nestor Pitana sau khi tham khảo VAR quyết định cho ĐT Pháp hưởng quả 11 m. Ảnh: Getty.

 

 

 

 

Griezmann đánh bại thủ môn Danijel Subasic trên chấm 11m. Ảnh: Getty.

 

Griezmann ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp. Ảnh: Getty.


 

 

Phút 59, Paul Pogba dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Pháp. Ảnh: Getty.

 

Đây là bàn thắng duy nhất của Pogba tại World Cup 2018. Ảnh: Getty.

 

Kylian Mbappe nâng tỷ số lên 4-1 cho ĐT Pháp ở phút thứ 65. Ảnh: Getty.

 

Mbappe trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 sau huyền thoại người Brazil – Pele ghi bàn ở trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty.

 

Phút thứ 69, thủ môn Hugo Lloris mắc sai lầm tạo điều kiện cho Mandzukic rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Croatia. Ảnh: Getty. 

 

Các cầu thủ Pháp vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nestor Pitana. Ảnh: Getty.

 

Ảnh: Getty.

 

Sự thất vọng của các tuyển thủ Croatia. Ảnh: Getty.

 

Didier Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ và HLV, sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer. Ảnh: Getty.

 

 

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang