Tướng Lương Tam Quang: Lái xe biển xanh bỏ chạy sau tai nạn ở Nguyễn Xiển đã bị đình chỉ

Hiện chúng tôi đã đình chỉ đối với lái xe và giao cho công an quận Hoàng Mai xử lý đúng theo quy định của pháp luật".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Otofun

Hôm nay (6/5), thông tin về vụ tai nạn xe biển xanh 80A-116.99 tông người đàn ông bị thương nặng rồi bỏ chạy ở đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang (Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an) cho biết trên báo Đời sống & Pháp lý, xe này trước đây của Tổng cục Cảnh sát nhưng hiện giờ chưa có thông tin ở đơn vị nào.

"Hiện chúng tôi đã đình chỉ đối với lái xe và giao cho công an quận Hoàng Mai xử lý đúng theo quy định của pháp luật, sau đó sẽ công bố cụ thể", nguồn trên dẫn lời tướng Quang.

 

 

Trước đó, theo tin từ báo Người lao động và Thanh niên thì lái xe điều khiển xe bỏ chạy sau tai nạn tên là Hùng. Xe này thuộc một đơn vị của Bộ Công an.

Về sức khỏe của ông Ngô Văn Phương (53 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, làm nghề xe ôm - nạn nhân của vụ tai nạn này), sáng cùng ngày, con rể ông Phương thông tin với báo Môi trường và Đô thị, bố anh đã tỉnh, nhưng chưa nói chuyện được. Sức khỏe ông Phương khá yếu, chỉ có thể giao tiếp bằng cách ra hiệu gật hay lắc.

"Các chấn thương tổng thể, đặc biệt vùng đầu và hàm vẫn chưa kết quả chính xác. Vì vậy người nhà và các bác sĩ vẫn đang túc trực hàng giờ bên cạnh bố tôi", con rể nạn nhân chia sẻ.

Anh Ngô Văn Tiến, con trai ông Phương, thông tin với tờ Lao động, hiện lái xe biển xanh vẫn chưa tới thăm hỏi bố anh. Hôm qua, công an quận Hoàng Mai đã mời anh tới để giám định hư hỏng của xe máy mà bố anh điều khiển thời điểm xảy ra tai nạn.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho nguồn trên biết, nếu vụ tai nạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nạn nhân thì tài xế có thể bị xử lý trách nhiệm về mặt hình sự, quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015.

Hành vi bỏ chạy sau tai nạn của lái xe sẽ bị xử phạt hành chính theo Điểm 7, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của chính phủ, mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000.

(Tổng hợp)

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang