Vụ mẹ đẻ nhẫn tâm giết con đẻ chưa đầy 4 tháng tuổi: Con khóc nhiều nên mẹ dùng khăn tã siết cổ con đến chết

Hoàng Thị Đào, 21 tuổi khai nhận do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá, nên đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con đến chết.

Ngày 21/1, liên quan vụ án mẹ đẻ nhẫn tâm sát hại con gái chưa đầy 4 tháng tuổi, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định cháu bé bị chết ngạt. 

Cơ quan điều tra đã triệu tập Hoàng Thị Đào, 21 tuổi, trú tại thôn Khau Phảng, xã Bộc Bố, huyện vùng cao Pác Nặm để làm rõ cái chết của con gái. 

Vụ mẹ đẻ nhẫn tâm giết con đẻ chưa đầy 4 tháng tuổi: Con khóc nhiều nên mẹ dùng khăn tã siết cổ con đến chết - Ảnh 1.

Hoàng Thị Đào tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Vụ mẹ đẻ nhẫn tâm giết con đẻ chưa đầy 4 tháng tuổi: Con khóc nhiều nên mẹ dùng khăn tã siết cổ con đến chết - Ảnh 2.

Chiếc tã Đào dùng để giết con. (Ảnh: Công an Bắc Kạn)

Tại cơ quan công an, Đào khai nhận do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá, nên đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con đến chết. Sau đó, Đào điện báo cho chồng là Đặng Văn Cuối, 41 tuổi, khi đó đang đi làm ăn xa biết việc. Nghi ngờ về cái chết của con mình, Cuối đã báo cơ quan Công an.

Hiện Hoàng Thị Đào đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Link gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-me-de-nhan-tam-giet-con-de-chua-day-4-thang-tuoi-con-khoc-nhieu-nen-me-dung-khan-ta-siet-co-con-den-chet-16121220120433710.htm

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang