10 chiêu thức CỨU MẠNG con cái mà bố mẹ nào cũng phải dạy, giúp con luôn an toàn trong mọi tình huống khẩn cấp

(lamchame.vn) - Những kỹ năng tự vệ này nhất định phải dạy cho con. Đừng để "mất bò mời lo làm chuồng".

 

1. Kỹ năng tự vệ: Đá vào chỗ yếu, cào mắt, đừng ngại ra tay mạnh

Chúng ta phải dạy con, nếu chẳng may bị kẻ xấu bắt cóc, không thể chạy thoát, tuyệt đối đừng đứng đó khóc lóc, mà phải hành động ngay!

Dạy con ghi nhớ ba "nút cứu mạng" này: Dùng đầu gối mạnh đập vào vùng háng của kẻ xấu (chính là chỗ mà đàn ông sợ đau nhất). Dùng móng tay cào mạnh vào mắt của đối phương. Hoặc dùng nắm đấm, đấm vào cổ họng. Lúc này, đừng bận tâm đến việc có lịch sự hay không, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất! Dù con gái không mạnh mẽ, nhưng nếu làm bất ngờ như vậy, kẻ xấu sẽ đau và buông tay, lúc đó con có thể chạy ngay lập tức!

2. Buổi tối ra ngoài, cố gắng đừng đi một mình

Nếu con gái phải đi học thêm hoặc đi chơi về muộn, tuyệt đối không để con đi một mình! Dù phải đi vòng vèo, cũng nên đi trên những con đường lớn, nơi có đèn đường sáng và nhiều người qua lại để đảm bảo an toàn.

Nếu không có ai đi cùng, con phải nhớ ghi lại biển số xe khi đi taxi, trước khi lên xe chụp lại biển số và gửi vào nhóm gia đình. Lên xe phải nói ngay: "Mẹ ơi, con lên xe rồi, biển số là XXXX, 10 phút nữa con về nhà!".  Ngay cả khi tài xế có ý đồ xấu, nghe thấy vậy cũng phải suy nghĩ lại!

3. Gặp người lớn nhờ giúp đỡ? Hãy chạy đi! 

Chúng ta cần dạy con hiểu rằng, người lớn nếu thật sự cần sự giúp đỡ sẽ tìm cảnh sát hoặc người lớn khác, chứ không bao giờ tìm một cô bé để nhờ vác đồ, chỉ đường hay tìm chó lạc. Nếu một người lớn nhờ vả, đó chắc chắn là một cái bẫy! Vậy nên, hãy dạy con: Khi gặp phải tình huống này, phải nói ngay: "Con sẽ gọi người đến giúp!" và chạy ngay về phía nơi đông người, tuyệt đối không đi theo.

4. Người lạ cho đồ ăn hoặc nước uống? Dù muốn đến đâu cũng phải kiềm chế!

Ngày nay, những kẻ bắt cóc có rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt! Họ có thể đưa cho con một chiếc kẹo mút trong công viên, hoặc một chai nước khoáng ở trạm xe buýt, nhìn có vẻ là lòng tốt, nhưng bên trong không biết có gì. Nhất định phải dạy con: Nếu ai đó đưa đồ ăn hay thức uống, dù bao bì chưa mở, cũng không được nhận! Nếu đối phương cố tình ép, ngay lập tức phải hét lên: "Mẹ ơi, con không biết người này!" rồi quay lại tìm người mặc đồng phục (như cảnh sát hoặc bảo vệ) để nhờ giúp đỡ.

5. Lưu "nút cứu mạng" trong điện thoại, chia sẻ vị trí ngay lập tức

Hiện nay, hầu hết các trẻ em đều có điện thoại, nhưng chỉ biết lướt video thì không đủ! Dạy con thiết lập "liên lạc khẩn cấp" trong điện thoại, để khi gặp nguy hiểm, có thể nhanh chóng gọi người giúp đỡ. Hầu hết các điện thoại đều hỗ trợ chức năng "nhấn 5 lần nút nguồn" để kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp. Ví dụ, điện thoại Apple có thể nhấn liên tục "nút bên + nút âm lượng" để kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp. Chúng ta cũng có thể dùng Siri để gọi đến liên lạc khẩn cấp.

Với các bé nhỏ hơn, có thể chia sẻ "vị trí thời gian thực" với bố mẹ, khi ra ngoài sẽ mở chức năng này để gia đình luôn có thể biết con đang ở đâu. Tốt nhất là dạy con ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, phòng khi điện thoại bị mất, con có thể mượn điện thoại người khác để gọi.

6. Nếu bị kéo lại, đừng sợ! Đập vỡ đồ, giật điện thoại

Nếu gặp kẻ xấu kéo con đi, tuyệt đối đừng chỉ đứng đó kêu cứu! Dạy con khi gặp tình huống này, phải nhanh tay lấy đồ gần đó như bát đĩa hay ly trà sữa để đập mạnh xuống đất, chủ cửa hàng sẽ phải bắt đền tiền, lúc đó kẻ xấu sợ phiền phức sẽ buông tay. Hoặc, con có thể nhanh chóng giật điện thoại của người đi đường, người đó chắc chắn sẽ đuổi theo, lúc đó kẻ xấu sẽ bị lộ. Đây là chiêu "dùng sức mạnh của kẻ khác để tự cứu mình"!

7. Cảnh giác với những người lạ đối xử quá tốt với con

Hiện nay, có một số kẻ lừa đảo nhắm vào các cô bé, giả vờ là người hỏi đường, người bán hàng, hoặc thậm chí là bạn của bố mẹ! Chúng ta phải dạy con: Dù người đó có thân thiện và dịu dàng đến đâu, nếu không quen biết, phải giữ khoảng cách ít nhất 3 mét! Đặc biệt là khi có người nói: "Mẹ con bảo chú đến đón", con phải hỏi lại: "Mật khẩu là gì? Mẹ con đã giao kèo với con một mã số!".

Nếu không có mật khẩu, tuyệt đối không đi theo. Hãy nhớ, người thật sự tốt với con sẽ không ép con đưa ra quyết định ngay lập tức!

8. Nếu xảy ra sự cố, đừng tắm rửa! Giữ lại chứng cứ và báo cảnh sát

Mặc dù nghe có thể khó chịu, nhưng phải dạy con! Nếu thật sự gặp phải tình huống bị xâm hại, dù sợ hãi thế nào cũng phải nhớ: Không tắm rửa, không thay đồ, phải lập tức gọi khẩn cấp. Những dấu vết như vết bẩn dưới móng tay, dấu vân tay trên quần áo đều là chứng cứ

9. Nếu không thể chạy thoát, giả vờ ốm, giả vờ nghèo, giả vờ là họ hàng

Nếu không thể trốn thoát, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn là phản kháng! Dạy con giả vờ ho và nói: "Con bị lao phổi, bác sĩ bảo con rất dễ lây bệnh!" hoặc nói: "Chú con đang bán hàng ở phía trước, chú ấy sẽ đến ngay!".

Năm ngoái, có một cô bé bị kẻ xấu chặn đường trong ngõ hẻm, cô bé đột nhiên chỉ về phía xa và hét lên: "Chú hai, con ở đây!". Kết quả, kẻ xấu quay đầu lại và cô bé lập tức chạy trốn.

Hãy nhớ, lúc này phải nhanh trí, lừa dối kẻ xấu không phải là điều xấu hổ!

10. Khi đi taxi, đừng ngồi ở ghế phụ, nếu biển số xe không đúng, tuyệt đối không lên xe

Dịch vụ xe gọi qua app rất tiện, nhưng không thể bỏ qua các chi tiết an toàn! Dạy con khi đợi xe, phải đứng dưới camera giám sát ở lề đường, trước khi lên xe phải kiểm tra kỹ biển số xe, kiểu xe, kể cả màu sắc có sai lệch một chút cũng không được lên!

Cũng đừng đồng ý với các giao dịch "ngoài luồng" của tài xế, nếu chưa đến điểm đến mà tài xế đã nhấn "hủy" hoặc "đã đến", sẽ không thể theo dõi vị trí của con.

Chúng ta không thể luôn luôn đi cùng con, nhưng những kỹ năng tự vệ này nhất định phải dạy cho con gái. Hãy luyện tập tình huống này nhiều lần, vì chúng có thể cứu mạng con trong những lúc quan trọng!

Chia sẻ bài viết này cho các bà mẹ khác, để nhiều trẻ em có thể học cách bảo vệ bản thân, đây là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì!

 

Theo Hiểu Đan

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU