3 hành động của bố giúp con gái lớn lên tránh được đối tượng xấu, chọn bạn đời "chuẩn không cần chỉnh"

(lamchame.vn) - Nếu bạn không muốn nhìn thấy con gái mình trải qua những khúc quanh tình cảm trong tương lai, thì với tư cách là cha, bạn nên cố gắng thực hiện 3 điểm sau đây khi con còn nhỏ.

1. Cho con gái sự "đồng hành chất lượng cao"

Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em của Đại học Yale phát hiện ra rằng ngay từ tuần thứ 8, một em bé có thể biết được người tương tác với mình là nam hay nữ. Có nghĩa là, một đứa trẻ mới 2 tháng tuổi đã học cách hòa hợp với cả hai giới. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng "con gái còn nhỏ, chuyện gì cũng không nhớ được, có ở bên bố mẹ hay không cũng không quan trọng"; hay "bé chỉ cần người khác lo cho ăn uống, và chỉ cần bầu bạn với cha mẹ khi lớn lên".

Cha là người đàn ông đầu tiên con gái tiếp xúc và có ảnh hưởng rất lớn. Có nghiên cứu chỉ ra rằng những bé gái mới biết đi có mối quan hệ thân thiết với bố sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn, tự tin hơn và ít lo lắng hơn khi ở gần người lạ. Những cô gái thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ thì khi lớn lên sẽ dễ yêu đương sớm, dễ bị phán đoán sai lầm khi chọn bạn đời, nói thẳng ra là dễ gặp phải những kẻ không ra gì.

2. Đừng keo kiệt lời khẳng định với con

Nhiều cô gái dễ rung động trước sự lãng mạn nhất thời, một nguyên nhân rất quan trọng là họ chưa bao giờ được người khác giới nói lời yêu thương, cho nên khi nhận một chút lời ngọt ngào, họ lầm tưởng rằng tình yêu này chân thành đến mức có thể di chuyển thế giới.

Còn những cô gái được cha cưng chiều từ nhỏ đã nhận được đầy đủ tình yêu thương, sự khẳng định và tán thành nên họ sẽ không quá mong muốn nhận được sự khẳng định và tán thành từ những người khác giới khác. Tình yêu của cha cho cô biết một người đàn ông thực sự yêu mình phải như thế nào.

3. Tôn trọng và yêu thương vợ

Đã từng có một video như thế này:

Một ông bố già đi thăm cô con gái đã lấy chồng, tình cờ đến đúng lúc con vừa đi làm về. Hai cha con chưa kịp nói lời nào thì cô gái đã bắt đầu tất bật nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát, giặt quần áo, dỗ con... Còn con rể thì ung dung ngồi chơi điện thoại, xem tivi. Người cha rất thương con gái nhưng không nói được lời nào, con rể không phải cũng giống mình lúc trước sao?

Quan điểm về hôn nhân của một người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gia đình. Nếu người cha quá gia trưởng và cho rằng việc phụ nữ chăm con làm việc nhà là điều đương nhiên, thì con cái rất có thể sẽ nhìn thấy tất cả những điều này và từng bước bắt chước mô hình này trong tương lai mà không phàn nàn. Vì theo quan điểm của cô, đây là cuộc sống hôn nhân và gia đình bình thường, địa vị trong gia đình của phụ nữ nên ở mức "thấp" như vậy.

Nếu không muốn sau này con gái mình bị lép vế bởi một người chồng quá gia trưởng thì trước tiên người cha phải cho con gái thấy một người chồng, người đàn ông tốt nên đối xử với vợ như thế nào.

Trong trái tim của trẻ, một ông bố rất quan trọng. Vì vậy, hãy đặt điện thoại di động xuống, cùng con tập thể dục, chơi trò chơi, lắng nghe con nói chuyện, nấu một bữa ăn cho con và nhìn con ăn một cách vui vẻ! Bạn sẽ thấy rằng sự ngưỡng mộ và niềm vui của con là những gì các bà mẹ không thể mang lại.

Các ông bố đừng lấy công việc bận rộn làm cái cớ. Con cái là của cải lớn nhất, sự nghiệp thành công đến đâu mà con cái hư hỏng, bất hạnh thì cũng vô dụng.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU