Ảnh minh họa
4. Giọng điệu than phiền, tiêu cực
Từ khóa: Tất cả là lỗi của cậu/ Tôi mệt quá rồi/ Lúc nào cậu cũng vậy
Mang cảm xúc tiêu cực vào giao tiếp và dùng giọng điệu than phiền là biểu hiện của người EQ thấp. Ví dụ: "Sao cậu lại làm bừa nhà cửa như thế này? Mệt thật đấy!". Kiểu nói này không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm căng thẳng thêm mâu thuẫn.
Trong trường hợp tương tự, bạn nên dùng thực tế khách quan và bày tỏ cảm xúc của bản thân, tránh đổ lỗi cho người khác. Ví dụ: "Tôi thấy nhà hơi bừa bộn, chúng ta cùng dọn lại nhé?".
Kết
Giao tiếp là một nghệ thuật, người có EQ cao luôn biết điều chỉnh giọng điệu để đối phương cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Trong khi đó, người EQ thấp lại dễ khiến cuộc trò chuyện vốn dĩ đơn giản trở nên căng thẳng. Khi giao tiếp, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, sử dụng giọng điệu ôn hòa và tôn trọng, bạn sẽ thấy mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn, và con đường cuộc sống cũng suôn sẻ hơn.