5 câu cửa miệng của cha mẹ mà con cái ghét nghe nhất, hy vọng bạn không nói thường xuyên

(lamchame.vn) - Có thể bạn không tin nhưng lời nói cũng có thể gây ra những tổn thương sâu sắc đến trẻ.

Ảnh minh họa

5. "Nếu con còn như vậy bố mẹ sẽ không yêu con nữa"

Câu nói này có thể là lời đe dọa được cha mẹ thốt ra trong lúc xúc động. Tuy nhiên, đối với trẻ em, những lời nói như vậy có thể khiến trẻ sợ hãi và lo lắng. Trẻ con luôn khao khát sự yêu thương, ủng hộ của cha mẹ.

Nếu cha mẹ dùng những lời lẽ như vậy để đe dọa con cái có thể khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, không được yêu thương, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ cha mẹ và con cái.

Kết

Trong quá trình giao tiếp với trẻ, chúng ta nên cố gắng tránh nói những câu trên. Ngược lại, chúng ta nên tôn trọng tính cách và quá trình phát triển của trẻ, đồng thời dành cho trẻ sự hỗ trợ, khuyến khích đầy đủ. Chúng ta có thể cố gắng bày tỏ suy nghĩ và kỳ vọng của mình theo cách tích cực và nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như:

"Bố mẹ tin con có thể làm tốt hơn, bố mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều";

"Đứa trẻ nào cũng có ưu điểm và nhược điểm của mình, con cũng vậy. Nhưng chỉ cần con cố gắng, con chắc chắn sẽ tiến bộ";

"Bố mẹ biết con có những ý tưởng và mong muốn riêng, bố mẹ hy vọng có thể cùng con khám phá cách hiện thực hóa chúng tốt hơn";

"Dù con làm gì đi chăng nữa, bố mẹ đều sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con. Nhưng bố mẹ cũng mong con có thể hiểu được những trăn trở và mong đợi của bố mẹ";

Những lời nói như vậy không chỉ khiến trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu mà còn khích lệ tinh thần tích cực và sự tự tin cảu trẻ. Khi giao tiế với trẻ, chúng ta phải giữ vững sự kiên nhẫn và tình yêu thương, đồng thời sử dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng, tích cực để hướng dẫn sự phát triển của trẻ. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thiết lập mối quan hệ cha mẹ và con cái lành mạnh và hài hòa, giúp trẻ có thể phát triển trong một môi trường hạnh phúc, khỏe mạnh.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU