Bà mẹ hốt hoảng khi phát hiện con trai 4 tháng tuổi nằm bất động trong nôi khi cả gia đình đang đi du lịch

Bà mẹ vội báo cho nhân viên khách sạn nhờ gọi giúp bác sĩ, nhưng tiếc là bác sĩ cũng không thể làm được gì để thay đổi sự việc vì đứa trẻ đã tử vong.

Tốt nhất, cha mẹ nên cho trẻ nằm ngửa trong khi ngủ, đồng thời không để gối, chăn, đồ chơi, thú nhồi bông ở xung quanh nơi trẻ ngủ (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, việc cho trẻ nằm sấp, nằm nghiêng, ngủ trên bề mặt mềm như chăn bông, giường nước hoặc ngủ chung giường với cha mẹ cũng làm tăng thêm nguy cơ bị đột tử trong khi ngủ ở trẻ sơ sinh.

Do đó, các chuyên gia đã đưa ra một số lời khuyên dành cho cha mẹ nhằm giảm nguy cơ con của bạn bị hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, bao gồm:

- Đặt trẻ nằm ngửa trong khi ngủ: Các cha mẹ tuyệt đối không đặt con nằm nghiêng hoặc nằm sấp.

- Giữ cho chỗ ngủ của trẻ càng ít đồ càng tốt: Cha mẹ hãy sử dụng một tấm đệm chắc chắn, không mềm hay quá cứng, đặc biệt tránh cho trẻ nằm trên nệm dày và hoặc chăn bông. Đồng thời, không để gối, chăn, đồ chơi, thú nhồi bông ở trong nôi, vì những thứ này có thể cản trở sự hô hấp nếu chẳng may trẻ úp mặt vào chúng.

- Đừng để trẻ bị nóng quá: Để giữ ấm cho con, cha mẹ có thể sử dụng một chiếc bao ngủ hoặc loại quần áo ngủ mà không cần phải dùng thêm chăn. Đặc biệt, không được đội mũ hoặc dùng một thứ gì đó để trùm đầu của trẻ.

- Không ngủ chung giường nhưng phải chung phòng: Mặc dù các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ ngủ chung giường nhưng lại khuyến khích nên cho trẻ ngủ chung phòng. Bạn có thể đặt nôi, cũi của con trong phòng ngủ của mình ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm.

- Cho trẻ bú mẹ ít nhất trong 6 tháng đầu cũng là cách làm giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Nguồn: The Sun, Mayo

Link gốc: http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/ba-me-hot-hoang-khi-phat-hien-con-trai-4-thang-tuoi-nam-bat-dong-trong-noi-khi-ca-gia-dinh-dang-di-du-lich-222039

Theo ttvn.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU