Trường đại học hạ điểm sàn, thí sinh cẩn trọng đặt nguyện vọng tránh trượt oan. (Ảnh minh hoạ)
Theo ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP.HCM, thí sinh không đặt toàn bộ niềm tin vào điểm sàn vì điểm chuẩn có thể sẽ cao hơn nhiều so với điểm sàn.
Ông Sơn cho hay, điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để được xét tuyển vào ngành/trường đó, không đồng nghĩa với điểm trúng tuyển (hay còn gọi là điểm chuẩn). Thực tế, điểm chuẩn có thể cao hơn điểm sàn từ 1-2 điểm hoặc cao hơn nhiều, tùy theo lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu từng ngành.
“Một số trường top giữa hoặc top trên có thể hạ điểm sàn nhằm mở rộng đối tượng xét tuyển, nhưng vẫn giữ điểm chuẩn cao tương đương các năm trước. Vì vậy, thí sinh không nên thấy điểm sàn thấp mà đăng ký bừa vào các ngành, trường không phù hợp với năng lực, sở thích, chỉ vì nghĩ sẽ dễ đậu” , ông Sơn nhấn mạnh.
Vị này cũng đưa ra lời khuyên, các thí sinh không nên chủ quan với ngành/trường có điểm sàn thấp, vì mức điểm sàn thấp có thể thu hút quá đông thí sinh dẫn đến điểm chuẩn bị đẩy lên cao đột biến. Thí sinh cần theo dõi sát dữ liệu tuyển sinh, đối chiếu điểm sàn và điểm chuẩn các năm trước để có đánh giá thực tế về xu hướng ngành và khả năng trúng tuyển.
“Thí sinh nên ưu tiên tiếp cận thông tin chính thống từ các trường đại học, Bộ GD&ĐT và đội ngũ tư vấn tuyển sinh, thay vì tin vào lời đồn hoặc chia sẻ chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội” , ông Sơn lưu ý.
Về chiến lược đặt nguyện vọng xét tuyển đại học nhằm tăng cơ hội trúng tuyển, ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Ngoại thương lưu ý 3 nguyên tắc:
Thứ nhất, khi đặt nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT cần chia ra thành ba nhóm khác nhau: Nhóm ưu tiên dành cho những ngành mà mình yêu thích nhất, dù điểm chuẩn các năm trước cao hơn. Nhóm tiếp theo dành cho những ngành thường có điểm chuẩn tương đương, hoặc chênh khoảng 1 điểm. Cuối cùng là nhóm an toàn, thường lấy đầu vào thấp hơn điểm của thí sinh.
Thứ hai, do hệ thống không giới hạn số lượng nguyện vọng, thí sinh không nên đặt quá ít.
Thứ ba, không nên tập trung nguyện vọng vào một trường duy nhất. Nếu thí sinh yêu thích khối ngành Kinh tế - Kinh doanh, có thể đặt vào các nhóm trường top đầu, top giữa và thấp hơn nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích.
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 28/7. Tất cả nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào trường đại học sẽ được xử lý trên hệ thống, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.
Theo Kim Nhung