Cận cảnh lớp học phục hồi chức năng phổi cho những bệnh nhân tổn thương do COVID-19

Để phục hồi chức năng cho các bệnh nhân tổn thương do Covid-19, một lớp học đã được mở ra tại Bệnh viện Phục hồi và điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) đều đặn mỗi ngày hai buổi sáng chiều trong suốt 2 tháng qua.

Suốt 2 tháng nay, lớp học phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương do Covid-19 tại Bệnh viện Phục hồi và điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) vẫn đều đặn mỗi ngày hai buổi sáng chiều, triển khai các bài tập vận động giúp những bệnh nhân F0 cải thiện hô hấp, chức năng phổi

Những trường hợp có thể đi lại khỏe sẽ chủ động tự ra ngoài sân tập, còn những bệnh nhân khó khăn trong việc di chuyển sẽ được các kỹ thuật viên hỗ trợ di chuyển ra bên ngoài

         
 
   
         
 
   

Buổi tập có ba bài tập, chủ yếu là vận động tay chân kết hợp với việc tập thở

Giúp bệnh nhân tập ho, tập các kiểu thở cho bệnh nhân, giúp lồng ngực giãn nở tốt hơn

Những người chưa đúng động tác, sẽ được hướng dẫn điều chỉnh kịp thời

         
 
   
         
 
   

Anh Hồ Minh Phương đang thở oxy, cần giới hạn vận động nên được kỹ thuật viên hỗ trợ tập thở tại giường

Buổi tập luyện kéo dài khoảng 15 - 30 phút

Một buổi sáng trung bình sẽ có khoảng 20 - 30 người tham gia và tập luyện mỗi ngày. Những bệnh nhân biết cách tập sẽ về nhà và áp dụng các bài tập đó tại nhà. Và có thể hướng dẫn cho người thân, hàng xóm,…

Anh Nguyễn Thanh Bình vừa nhập viện được 3 ngày, phải thở bằng oxy. Anh được kỹ thuật viên đến hỗ trợ các tư thế nằm để việc thở được cải thiện tốt hơn

Bà Phan Thị Mạnh (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) được kỹ thuật viên hỗ trợ để chuẩn tư thế nhất. "Tôi tập từ ngày đầu vô đây đến giờ, lúc mới vô còn nằm tập, sau hồi phục khỏe hơn nên được ra đây tập chung với mọi người. Giờ tinh thần cũng như việc thở trở nên tốt hơn tôi thấy rất vui mừng", bà Mạnh chia sẻ

"Trong gia đình có 6 người mất vì Covid này rồi, ngày đầu dương tính hoang mang lắm, thở oxy được 3 ngày sau đó tập luyện rồi ăn uống nghỉ ngơi dần khỏe hơn. Chiều nay là được ra viện về với gia đình rồi, tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì tập luyện khi về nhà để cải thiện hơn", anh Lê Kim Sơn chia sẻ

Kỹ thuật viên Hồng Cẩm đang dùng máy đo SpO2 để đo độ bão hòa ô-xy trong máu, kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay cho bệnh nhân nặng tại khoa phục hồi chức năng. Từ đó đưa ra lời khuyên cũng như hỗ trợ phục hồi chức năng phổi cho bệnh nhân ngay tại giường

Sau khi bệnh nhân có những tiến triển tốt sẽ được y bác sĩ đưa vào phòng đánh giá các chỉ số phục hồi. Thông qua các thông số hiển thị lưu lượng khí hít vào, thở ra, nhịp thở, mạch… của bệnh nhân, y bác sĩ đánh giá lại quá trình tiến triển của bệnh nhân thông qua sự trao đổi khí, mức độ tổn thương hô hấp. Từ đó đưa ra lộ trình tập luyện nặng, nhẹ khác nhau, hoặc cho xuất viện

"Từ khi có những bài tập phục hồi chức năng này, theo ghi nhận thì thời gian nằm viện của bệnh nhân được rút ngắn đi rất nhiều và tỷ lệ âm tính được trở về nhà tăng cao hơn", bác sĩ Phạm Thanh Tân chia sẻ

Cho đến nay Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp (quận 8, TP.HCM) đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân trong đó có bệnh nhân đang nhiễm Covid-19 và sau Covid-19. Hiện đã cho xuất viện hơn 600 - 700 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và số lượng bệnh nhân được ra viện ngày càng tăng.

Clip: Bệnh nhân Covid được tập phục hồi phổi trong viện

 

Theo kenh14.vn

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU