Cha mẹ cần làm gì để ‘chống sốc’ nếu con trượt lớp 10?

(lamchame.vn) - TPO - Thời điểm này nhiều địa phương công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Bên cạnh những thí sinh trúng tuyển, có những em chưa đạt điểm để vào ngôi trường mơ ước. Cha mẹ cần làm gì để đồng hành, chia sẻ với con, tránh "cú sốc" đầu đời?

Tại Hà Nội, theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, kết quả thi và điểm chuẩn sẽ được công bố đồng thời trong khoảng thời gian từ 4-6/7

Cô Nguyễn Thanh Hà, giáo viên một trường THCS tại Hà Nội, người từng làm công tác chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm chia sẻ, sau khi kết thúc kỳ thi, cô đã “họp” trực tuyến để hỏi han học trò về tình hình làm bài thi. Bên cạnh những em khoe làm tốt cũng có những em tiếc nuối vì chưa thể hiện đúng phong độ hoặc sai câu này, câu kia. Khoảng thời gian báo kết quả và điểm chuẩn cô cũng hồi hộp chờ học sinh báo tin vui.

“Trước đó, cô động viên học sinh rất nhiều nhưng đến giai đoạn báo điểm, thường để học sinh chủ động, không dám hỏi nhiều vì sợ những em điểm thấp sẽ buồn. Thi cử bao giờ cũng vậy, có những em điểm cao, đỗ hết các nguyện vọng cũng có những em điểm thấp, trượt hết hoặc chỉ đỗ nguyện vọng 2, nguyện vọng 3”, cô Hà nói.

Cũng theo cô giáo, đối với học sinh lớp 9, ở độ tuổi 15, các em vẫn chưa trưởng thành nên trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, một số em sốc tâm lý. Nhất là những em học khá tốt, gia đình đặt kỳ vọng và áp lực lớn. Chính các em cũng đặt mục tiêu thi đỗ vào các trường tốt mà không được toại nguyện sẽ rất buồn, khóc, thu mình lại. Năm nào cũng vậy, chúc mừng những học sinh thi đỗ, cô giáo cũng thường nhắn tin, gọi điện động viên các em chưa may mắn.

Cân nhắc phương án 2

Chị Thuỳ Dương ở phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, con đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). Năm ngoái, trường này có điểm chuẩn thuộc nhóm trường cao nhất Hà Nội nên cả mẹ và con đều rất áp lực.

Giải pháp chống sốc của chị Dương là đặt nguyện vọng 2 vào trường cách xa nguyện vọng 1 chừng 5-6 điểm, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển trường công lập. Ngoài ra, chị cũng mua hồ sơ và đặt cọc vào một trường tư thục với mức phí 2 triệu đồng để con không bơ vơ.

“Điều mình lo lắng là con học khá nên cũng tràn trề hi vọng trúng tuyển vào trường Lê Quý Đôn. Khi thi xong, mẹ cứ động viên kết quả thế nào không quan trọng nhưng nếu trượt, chắc chắn con sẽ rất buồn”, chị Dương nói.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) nói rằng, trước khi học sinh lớp 9 ra trường, cô đã căn dặn, nhắn nhủ các em phải tự tin, bản lĩnh trước kỳ thi cũng như kết quả thi sắp tới. Ai cũng mong muốn sẽ thành công, ai cũng mong được toại nguyện nhưng thực tế không phải như thế.

Trong quá trình học, cha mẹ và thầy cô đã chứng kiến, thấu hiểu học sinh đã kiên trì, nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, không phải em nào cũng giỏi, cũng thành công, đạt được ước vọng. Do đó, chấp nhận sự thật và lựa chọn một con đường, hướng đi khác để phát triển bản thân.

Theo các thầy cô giáo, khi có kết quả nhưng chẳng may con trượt, cha mẹ và học sinh dù có buồn cũng nên chấp nhận. Cha mẹ không nên chỉ trích, so sánh với những bạn đã thi đỗ vì đó cũng là điều con mong muốn nhưng chưa đạt được. Mặt khác, phụ huynh nên cân nhắc để lựa chọn hướng đi tiếp theo cho con là học một trường ngoài công lập hoặc cho con đi học nghề. Cha mẹ cũng cần hỏi ý kiến của con trước khi quyết định đồng thời tìm hiểu thật kỹ về cơ sở vật chất, phương pháp giáo dục, học phí, khoảng cách từ nhà đến trường… ở ngôi trường dự định cho con theo học.

Theo Hà Linh

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU