Cha mẹ thường dạy con trai phải mạnh mẽ, nhưng đây là 10 lý do phụ huynh nên lập tức NGỪNG khuyến khích con che giấu cảm xúc

(lamchame.vn) - Khi trẻ, đặc biệt là con trai, học cách thể hiện cả cảm xúc tích cực và tiêu cực một cách hiệu quả, tỷ lệ trầm cảm và lo lắng ở chúng sẽ thấp hơn. Giữ quá nhiều thứ lại ở bên trong không phù hợp với sức khỏe tinh thần của bất kỳ ai.

9. Những chàng trai không kìm nén cảm xúc của mình sẽ không đổ lỗi cho người khác

Hãy tưởng tượng con trai bạn có một chiếc cốc bên trong để chứa tất cả những cảm xúc khó chịu của mình. Khi chúng tức giận, buồn bã, sợ hãi hoặc lo lắng, chiếc cốc sẽ được lấp đầy từng chút một theo từng cảm xúc.

Sau cùng, chiếc cốc của chúng sẽ đầy đến mức nó tràn ra khắp nơi, hay còn gọi là sự bùng nổ cảm xúc. Khi nó bắt đầu tràn ra ngoài, chúng sẽ không thể kiểm soát được. Và thông thường, nó sẽ chuyển sang hình thức đổ lỗi cho người khác.

Sẽ không thực tế nếu chỉ trích người khác vì sai lầm nào đó trong khi con trai bạn là người kìm nén những cảm xúc này. Tuy nhiên, việc sớm thoát khỏi sự đàn áp của cảm xúc sẽ mang lại tự do và giúp chúng dừng đổ lỗi cho ngoại vật xung quanh.

10. Chúng có thể tự do tha thứ và được tha thứ

Thật kinh khủng khi cứ phải giữ một mối hận thù nào đó trong lòng. Trong nhiều trường hợp, mọi người khó chịu và từ chối nói về trong nhiều năm, và sau cùng họ còn chẳng thể nhớ nổi rằng tại sao mình lại tức giận. Khi các chàng trai học được rằng mình phải kìm nén cảm xúc của mình từ khi còn nhỏ, chúng sẽ không có xu hướng tha thứ cho người khác.

Làm sao người ta có thể mong đợi ai đó tha thứ khi họ không sẵn lòng tha thứ? Học cách đối phó với cảm xúc tại thời điểm chúng xảy ra cho phép chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong việc tha thứ cho người khác và cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ hơn.

Đừng bao giờ trừng phạt con bạn vì cảm xúc của chúng

Rất nhiều bậc cha mẹ luôn cho rằng con cái thì có gì phải căng thẳng, phải buồn chán, chúng làm gì có ngày nào không vui vì chúng chẳng phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Nhưng bạn cần hiểu rằng, con bạn cũng sẽ trải qua những cảm xúc giống như bạn.

Có những ngày bạn cáu kỉnh vì ngủ không đủ giấc và bạn nói và làm những điều bạn không cố ý. Con bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian này và chúng không nên bị trừng phạt nếu bộc lộ cảm xúc của mình. Thay vào đó, sẽ hữu ích hơn nếu bạn nói chuyện với chúng về những cách hiệu quả để xử lý những lúc như vậy. Làm như vậy là bạn đang trang bị cho chúng kiến thức về cách đối phó với cảm xúc của chúng một cách tích cực.

Việc trừng phạt một đứa trẻ vì cơn nóng nảy hoặc một vấn đề khác dựa trên cảm xúc, nó đồng nghĩa với việc bạn đang gián tiếp truyền đạt cho con bạn thấy rằng việc bày tỏ cảm xúc sẽ khiến chúng gặp rắc rối. Bạn có thể nhắc nhở và cùng con sửa những hành vi xấu như đá, đánh, tô màu lên tường hoặc những hành vi tương tự, nhưng đừng bao giờ trừng phạt chúng vì chúng thể hiện cảm xúc của mình.

Cha mẹ có trách nhiệm lớn lao trong việc nuôi dạy con cái. Xã hội luôn thay đổi, và ngày nay, việc thể hiện cảm xúc của các chàng trai đã được xã hội chấp nhận. Dạy con không kìm nén cảm xúc, thay vào đó, đối phó với chúng sẽ tạo ra tác động đáng kể đến cuộc sống của con bạn.

Con cái, dù là nam hay nữ đều cần được tự do thể hiện bản thân và cởi mở về mọi thứ. Nó không chỉ giúp chúng trở thành người tốt hơn, mà còn giải phóng chúng khỏi chiếc bao cảm xúc mà chúng sẽ mang theo trong suốt cuộc đời.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU